Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban ATGT tỉnh-chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị, tại đầu cầu trụ sở UBND tỉnh còn có các thành viên Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan.
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Lê Văn Hạnh thông tin: Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 209 người, 255 người bị thương. So với năm 2020, TNGT giảm 9,47% số vụ (giảm 32 vụ), giảm 3,24% số người chết (giảm 7 người), giảm 16,39% số người bị thương (giảm 50 người). Năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh ta kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí. Đây là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh phải căng mình phòng-chống dịch Covid-19.
Về nguyên nhân xảy ra TNGT, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Có đến 93% số vụ TNGT xảy ra do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Công an phải phân chia lực lượng để vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, vừa phòng-chống dịch Covid-19. Trong năm, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm kết hợp vừa đảm bảo an ninh trật tự và ATGT. Từ đó đã trấn áp hiệu quả nhiều loại tội phạm xã hội và kiềm chế TNGT.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Hòa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Hòa
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã góp phần kéo giảm TNGT trong các tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ các vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm qua. Cụ thể, TNGT giảm sâu ở 2 tiêu chí số vụ, số người bị thương nhưng số người chết chỉ giảm 3,24%; trong đó có 7/17 địa phương có số người chết do TNGT tăng, đặc biệt là 3 địa phương có số người chết tăng trên 50% (Kbang tăng 133,33%, Đak Đoa tăng 88,89% và Krông Pa tăng 55,56%). Tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (trên 45%), trong đó, nổi lên tình trạng TNGT trên đường nông thôn tăng. Tai nạn giao thông chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Tình trạng vi phạm quy định về tải trọng phương tiện chưa được xử lý triệt để, nhất là các phương tiện chở vật liệu xây dựng và nông sản trên quốc lộ 25.
Đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết
Đề cập đến tình hình TNGT trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Phạm Minh Trung nhìn nhận: Trong năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 42 người. Đáng chú ý, số người chết do TNGT tăng đến 88%. Khác với quy luật chung của tỉnh là TNGT trên địa bàn huyện xảy ra hầu hết vào khung giờ làm việc hành chính, 40% số vụ TNGT xảy ra trên hệ thống đường liên thôn, liên xã. “Mặc dù địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhưng hiệu quả vẫn chưa thực sự đột phá. Thậm chí, có buổi tuyên truyền chúng tôi kết hợp cả tặng quà để thu hút người dân tới tham gia thì vẫn chỉ đa số phụ nữ, người già đến tham dự, thanh-thiếu niên rất ít tham gia”-ông Trung cho hay.
Còn Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Hồ Văn Thảo thì đề cập: “Có 10/15 vụ TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông. 80% số vụ TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số sử dụng phương tiện mô tô phân khối lớn. Trong đó có nguyên nhân do gia tăng tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số mua xe phân khối lớn để sử dụng nhưng chưa có giấy phép lái xe”.
Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải phối hợp Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Kông Chro kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường Đông Trường Sơn. Ảnh: Lê Hòa
Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Kông Chro kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Lê Hòa
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu giảm TNGT từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí so với năm 2021, trong năm 2022, phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT cũng như bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý kịp thời các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh, liên tỉnh. Cùng với đó, tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thủy nội địa; đẩy mạnh đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, phải kiên trì xây dựng văn hóa giao thông và chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục tập trung vận động cá biệt đối với thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm ATGT, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt tại cơ sở của lực lượng Công an xã; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong bảo đảm trật tự ATGT và tăng cường mở các chuyên đề, cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu, chữa trị và khắc phục hậu quả TNGT.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.