Đánh giá hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-11, đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS-TS Lê Văn Chiến-Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) để đánh giá hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. 
Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND huyện Chư Păh và các phòng, đơn vị liên quan.
Tại buổi làm việc, đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với UBND huyện Chư Păh để đánh giá hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Phan Lài
Đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Phan Lài
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Păh, tính đến hết tháng 12-2020, các cơ quan chức năng của huyện đã cấp được 58.236 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 28.366,92 ha, đạt tỷ lệ 93% so với diện tích cần cấp. Về nhập sổ hộ khẩu cho trẻ sơ sinh, năm 2021, có 1.005 hồ sơ được xử lý đúng hạn, trong đó có 639 sổ nhập trực tiếp, 366 sổ nhập trực tuyến. Kết quả cấp sổ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh trong năm 2021 là 1.444 sổ, trong đó có 1.264 sổ cấp trực tiếp, 179 sổ cấp trực tuyến. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết là 277 hồ sơ.
Theo đánh giá, việc thực hiện DVCTT trên địa bàn huyện đã và đang gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ người dân khai thác DVCTT rất ít, đa số người dân vẫn lựa chọn cách trực tiếp đến cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính khi cần. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số, trình độ dân trí thấp, không am hiểu công nghệ nên khó khăn trong việc tiếp cận các DVCTT; máy móc chưa được đầu tư đồng bộ nên gây khó khăn trong quá trình triển khai.
Đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bưu điện huyện Chư Păh. Ảnh: Phan Lài
Đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bưu điện huyện Chư Păh. Ảnh: Phan Lài
Cùng ngày, đoàn nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với UBND các xã: Đak Tơ Ve, Ia Phí, Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện DVCTT. Lãnh đạo UBND các xã, công chức: địa chính, tư pháp-hộ tịch, văn hóa-xã hội đã báo cáo kết quả thực hiện DVCTT cùng những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai.
Làm việc với các đơn vị, PGS-TS Lê Văn Chiến cho biết: Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn, đoàn nghiên cứu đã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến để báo cáo, kiến nghị với Trung ương và địa phương, đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện DVCTT trong thời gian tới.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.