Niềm vui ngày đặc xá ở Trại giam Gia Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp 2-9 năm nay, theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng ngàn người đã được hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Trong đó, có 81 phạm nhân tại Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).
Ngoài các chính sách đặc xá về tha tù trước thời hạn thì giảm chấp hành án phạt tù cũng là một trong những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người lầm lỗi. Sáng 1-9, tại Trại giam Gia Trung, 81 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn. Trong đó, 70 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; 11 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của các phạm nhân trong diện đặc xá lần này thấy ai cũng vui mừng, phấn khởi. 
Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung-thông tin: Ngay sau có quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá và kế hoạch về triển khai công tác đặc xá của Bộ Công an, Giám thị Trại giam Gia Trung đã tổ chức họp Hội đồng xét đề nghị đặc xá. Theo đó, triển khai, phân công giao nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng xét đề nghị đặc xá để tổ chức thực hiện công tác đặc xá theo đúng quy định, tiến hành niêm yết công khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 tại các phân trại, các buồng giam để phạm nhân biết. Quá trình xét giảm án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định của pháp luật.
Ban Giám thị trại trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Ngọc Dũng
Đại diện Ban Giám thị Trại giam Gia Trung trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Ngọc Dũng
Phạm nhân Trần Thanh Tuấn (SN 1985, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị bắt vì tội danh vận chuyển hàng cấm với mức án phạt 2 năm 1 tháng tù giam. Do quá trình cải tạo tốt và đã chấp hành án phạt tù gần 2/3 thời gian nên trong dịp giảm án phạt tù đợt Quốc khánh 2-9 năm nay, phạm nhân Tuấn được giảm hết án. Cầm trên tay quyết định đặc xá được tha tù trước thời hạn, Trần Thanh Tuấn phấn khởi cho biết: “Khi biết mình được giảm án trong đợt này, tôi rất vui mừng. Tôi rất hối hận vì hành vi phạm tội của mình, vì vậy, trong quá trình cải tạo, tôi luôn chấp hành nghiêm quy định, tích cực lao động để mong được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Khi trở về địa phương, tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình”. Phạm nhân Tuấn cũng khuyên các bạn tù còn đang cải tạo ở trại hãy tích cực lao động, chấp hành nghiêm quy định để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.
Cũng trong tâm trạng phấn khởi, phạm nhân Phạm Thị Kim Oanh (SN 2003, thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì mình được giảm án 8 tháng tù trong đợt này. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không tái phạm lần nữa, tích cực chăm chỉ làm ăn. Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách khoan hồng dành cho những người lầm lỗi”.
Kiểm tra giấy tờ thủ tục đưa các phạm nhân lên xe về địa phương. Ảnh: Ngọc Dũng
Kiểm tra giấy tờ, làm thủ tục trước khi phạm nhân lên xe về địa phương. Ảnh: Ngọc Dũng
Hiện, Trại giam Gia Trung đang quản lý hơn 3.000 phạm nhân, trong đó hơn 2.000 phạm nhân đang thi hành án tại các phân trại quản lý phạm nhân với mức án trên 10 năm.
Thay mặt Ban Giám thị Trại giam Gia Trung, Thượng tá Đào Ngọc Sỹ đã căn dặn, nhắc nhở các phạm nhân được đặc xá lần này. Là những người có quá trình cải tạo tốt, khi trở về với địa phương, các phạm nhân cần phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, mặc cảm cũng như những cám dỗ để không sa ngã, tái phạm tội.  “Mỗi phạm nhân được hưởng đặc xá và thân nhân cần thấy rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, sau khi trở về đoàn tụ cùng gia đình, phải chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân tốt”-Thượng tá Đào Ngọc Sỹ nhấn mạnh.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.