Krông Pa cấp bách phòng-chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ ngày 28 đến 30-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm truy vết, khoanh vùng, dập dịch và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Phong tỏa 30 hộ dân
Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện trong chùm 3 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa là ông V.N.T. (SN 1947, tổ 5, thị trấn Phú Túc). Ngày 13-8, ông T. khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 27-8, công dân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 28-8. Sau khi truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh này, ngày 29 và 30-8, huyện Krông Pa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là công dân P.Q.H. (SN 1963) và P.A.H. (SN 1997, con của công dân P.Q.H, cùng trú tổ 5). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định chính xác nguồn lây của chùm ca bệnh này.
Chốt phong tỏa tại tổ dân phố 5 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Vũ Chi
Chốt phong tỏa tại tổ 5 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Vũ Chi
Ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc-cho hay: Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, UBND thị trấn đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gần nhà 3 ca bệnh tại đường Lê Hồng Phong (tổ 5) với 30 hộ dân. Chính quyền địa phương lập 5 chốt phong tỏa tại các cửa ngõ ra vào khu dân cư này. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử khuẩn nhà các F0 và toàn bộ khu dân cư được phong tỏa cũng như các địa điểm dịch tễ liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 38 F1, 286 F2. Công tác điều tra dịch tễ cũng như truy vết đang được tiếp tục tiến hành khẩn trương nhằm không bỏ sót các đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng đồng.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị trấn Phú Túc giao lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ người dân trong khu vực khoanh vùng, cách ly. Người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm có thể gọi điện nhờ người chở tới chốt hoặc liên hệ trực tiếp với lực lượng tại chốt để được giúp đỡ, tuyệt đối không để người dân thiếu đói trong thời gian cách ly, phong tỏa.
Nhiều biện pháp khống chế dịch bệnh
Từ 0 giờ ngày 29-8, thị trấn Phú Túc dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người/phòng, không tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng-chống dịch như: karaoke, xông hơi, massage, internet, các nghi lễ sinh hoạt tôn giáo, tiệc cưới, quán ăn, uống vỉa hè; riêng các quán bán thức ăn sáng, cà phê chỉ được phép bán mang về và đảm bảo nguyên tắc 5K theo quy định. Người dân thị trấn cũng được khuyến cáo không ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch.
Chốt kiểm soát dịch tại chân đèo Tô Na (giáp ranh với thị xã Ayun Pa) được thiết lập lại nhằm kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch về địa phương. Ảnh: Vũ Chi
Chốt kiểm soát dịch tại chân đèo Tô Na (giáp ranh với thị xã Ayun Pa) được thiết lập lại nhằm kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch về địa phương. Ảnh: Vũ Chi
Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho hay: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã nâng mức cảnh báo phòng-chống dịch lên mức cao nhất nhằm chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch. Bên cạnh 3 chốt kiểm soát dịch được duy trì tại các xã Chư Ngọc, Krông Năng, Đất Bằng (giáp với tỉnh Phú Yên) thì chốt kiểm soát dịch tại xã Ia Rsươm (chân đèo Tô Na, khu vực giáp ranh với thị xã Ayun Pa) đã được thiết lập lại nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Người dân về từ TP. Pleiku phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo hướng dẫn cụ thể.
“Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, trong khi đó, năm học mới sắp bắt đầu, UBND huyện đã quy định cụ thể hình thức dạy và học tại từng địa phương cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, tại thị trấn Phú Túc, trẻ mầm non được nghỉ học, không tổ chức dạy trực tuyến; bậc Tiểu học và THCS tổ chức dạy trực tuyến kết hợp với các hình thức dạy học khác, đảm bảo tất cả học sinh đều tiếp cận nội dung chương trình năm học. Tại các xã, tổ chức cho học sinh học trực tuyến trong trạng thái bình thường mới, thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thông tin.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.