Đại lễ Phật đản phù hợp với yêu cầu phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 rơi vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xung quanh việc tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay.

* P.V: Thưa Hòa thượng, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Đại lễ Phật đản được tổ chức như thế nào?
 

 Hòa thượng Thích Từ Vân. Ảnh: Thanh Nhật
Hòa thượng Thích Từ Vân. Ảnh: Thanh Nhật

- Hòa thượng Thích Từ Vân: Trong bối cảnh cả thế giới đang vất vả chống chọi với dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trương tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 đơn giản, trong tinh thần hoan hỉ của người con Phật, đồng thời phù hợp với công tác phòng-chống dịch Covid-19 của cả nước, theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn của chính quyền các cấp.

Ở cấp tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ cử hành lễ Phật đản vào sáng 14 tháng 4 Âm lịch với sự tham dự của đại biểu chư tôn đức tăng ni, chính quyền, ban, ngành liên quan, tổng cộng khoảng 50 đại biểu dự. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, các chùa và tịnh xá trong tỉnh căn cứ vào thực tế tình hình dịch Covid-19 để tổ chức Phật đản phù hợp. Tại Văn phòng Ban Trị sự cấp huyện, các chùa, tịnh thất, tịnh xá và tư gia phật tử đều có thể áp dụng các hình thức trang trí để kỷ niệm Phật đản. Đồng thời, tránh các hoạt động tập trung đông người, riêng khóa lễ không quá 50 người. Tăng ni và phật tử phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, đảm bảo yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19. Ngoài nội dung chính kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca, chương trình lễ còn có nghi thức cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an, cầu nguyện dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

Đặc biệt, năm nay, Đại lễ Phật đản diễn ra gần với thời điểm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) nên đồng bào Phật giáo toàn tỉnh rất phấn khởi. Vì đây cũng là cơ hội để tăng ni và phật tử thể hiện tinh thần yêu nước, nghĩa vụ công dân với Tổ quốc theo đúng tinh thần báo hiếu tứ ân của Phật giáo, qua đó góp phần cùng đồng bào các dân tộc tỉnh nhà tham gia xây dựng chính quyền các cấp.

Với tinh thần ấy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo các địa phương trong tỉnh nhắc nhở toàn thể tăng ni, phật tử ở các chùa, tịnh thất, tịnh xá, niệm phật đường phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân tại địa bàn sinh sống.

 Ban Tôn giáo tỉnh nói chuyện trao đổi với thầy trụ trì Chùa Phổ Hiền TP.Pleiku  nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh trò chuyện với trụ trì chùa Phổ Hiền (TP. Pleiku). Ảnh: Thanh Nhật


* P.V: Hòa thượng có thông điệp gì nhân dịp Đại lễ Phật đản?

- Hòa thượng Thích Từ Vân: Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trước hết, tôi xin gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng các cơ quan, ban ngành lời cảm ơn của toàn thể tăng ni và phật tử. Ban Trị sự sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn thể tăng ni và phật tử Gia Lai thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

Để thiết thực cúng dường Chư Phật, Ban Trị sự mong rằng toàn thể tăng ni và phật tử tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức, truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam, làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội theo đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương và Giáo hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục phát huy giá trị đạo đức của Đạo Phật vào trong đời sống, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và phòng-chống dịch Covid-19, góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, sau Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tiếp tục các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm nay, làm cơ sở để tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh vào năm tới.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, kính chúc toàn thể quý vị và tăng ni, phật tử dồi dào sức khỏe, đón Phật đản hoan hỉ, thân tâm an lạc!   

* P.V: Xin cảm ơn Hòa thượng!

 THANH NHẬT (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.