Chư Sê: Hiến máu tình nguyện gắn với an toàn phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2021 nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trong mùa dịch Covid-19.
Lễ phát động HMTN năm 2021 tại huyện Chư Sê với thông điệp “Phòng-chống dịch Covid-19, đừng quên hiến máu cứu người” do Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Sê phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày 14-5. Người đến hiến máu được khám sàng lọc sức khỏe kỹ càng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giãn cách theo quy định phòng-chống dịch.
Qua khám sàng lọc, Khoa Huyết học-Truyền máu đã tiếp nhận 529 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu, chữa bệnh. Những giọt máu nghĩa tình trong mùa dịch càng làm tăng giá trị nhân văn, vô cùng quý giá đối với người bệnh trong thời điểm khan hiếm máu hiện nay.

Ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Như Ý (tổ 8, thị trấn Chư Sê) đã có mặt để tham gia HMTN. Đây là lần thứ 15 chị tham gia hoạt động ý nghĩa này. “Hôm nay, tôi tranh thủ đi hiến máu với mong muốn chung tay làm việc có ích vì cộng đồng”-chị Ý bộc bạch.

Cùng suy nghĩ, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (tổ 3, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Trước tình trạng thiếu máu cứu người đang trầm trọng như hiện nay thì việc hiến máu là rất cần thiết. Vì vậy, tôi đến đây để tham gia”.

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe các tình nguyện viên trước khi tham gia hiến máu. Ảnh: Hà Phương
Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe các tình nguyện viên trước khi tham gia hiến máu. Ảnh: Hà Phương
Chia sẻ với P.V, anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng huyện Chư Sê-cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân đăng ký hiến máu nếu có đủ điều kiện sức khỏe, đồng thời vận động người thân cùng tham gia. Qua tuyên truyền đã thu hút nhiều người dân tham gia, góp phần đảm bảo máu phục vụ công tác cấp cứu, chữa bệnh tại các cơ sở y tế”. 
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và sự cộng đồng trách nhiệm của người dân nên đợt phát động HMTN năm 2021 tại huyện Chư Sê diễn ra thành công. Ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê-cho biết: “Chúng tôi rất lo số người đến hiến máu giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, các tình nguyện viên luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Với tinh thần hăng hái hiến máu cứu người, họ đã tham gia tích cực, khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho người bệnh”.
Dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng đến các hoạt động, trong đó có HMTN. Nhiều địa phương, đơn vị đã tạm hoãn tổ chức HMTN do lo ngại thời điểm này sẽ gia tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn máu cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-nhấn mạnh: “Để đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục vận động các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn tổ chức HMTN trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đảm bảo an toàn phòng dịch và phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương”.
HÀ PHƯƠNG-NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.