Ia Pa phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, hệ thống đài truyền thanh cơ sở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như phản ánh kịp thời những thông tin trên nhiều lĩnh vực đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, tất cả các xã ở huyện Ia Pa đã có đài truyền thanh sử dụng hệ thống FM không dây với hàng trăm cụm loa được lắp đặt tại các thôn, làng. Mỗi đơn vị được trang bị bộ thu, phát sóng, thiết bị tăng âm và các thiết bị kỹ thuật phụ trợ khác phục vụ cho việc phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng như thông tin các nội dung liên quan đến địa phương. Thông qua hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mọi thông tin định hướng đều được chuyển tải đến người dân.

 Anh Trần Văn Hiếu (cán bộ phụ trách đài Truyền thanh xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) trong một chương trình phát thanh. Ảnh: Nguyên Hương
Anh Trần Văn Hiếu (cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) trong một chương trình phát thanh. Ảnh: Nguyên Hương


Đặc biệt, đài truyền thanh cơ sở là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đài truyền thanh xã tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, lên án các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, khi cả nước tập trung phòng-chống dịch Covid-19, hệ thống truyền thanh xã đã phát huy tiện ích, hiệu quả thiết thực. Anh Trần Văn Hiếu-cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã Pờ Tó-chia sẻ: Nhằm nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh của người dân, ngoài bản tin hàng ngày phát trên Đài Truyền thanh xã, anh phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thu âm chương trình phát thanh bằng 2 thứ tiếng Kinh và Bahnar, sau đó dùng loa di động tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Nhờ vậy, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. Bà con yên tâm, không hoang mang trước những tin đồn thất thiệt.

Với chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống truyền thanh cơ sở đã vào cuộc tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Anh Nay Nganh-cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã Ia Tul-cho biết: Thông qua các bản tin, bà con được phổ biến về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mục đích, ý nghĩa của chương trình cũng như các chính sách triển khai tại địa phương. Nhờ vậy, người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi để chủ động tham gia.

Thêm vào đó, với thời lượng phát sóng 3 giờ/ngày vào các buổi sáng và chiều tối, các chuyên mục về người tốt-việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới được cập nhật kịp thời đã tác động tích cực đến ý thức và hành động của người dân. Nhiều hộ tự giác hiến đất, tham gia ngày công làm đường giao thông.

Ông Ksor San (buôn Biah, xã Ia Tul) bày tỏ: “Nhờ có hệ thống truyền thanh xã mà mình có thể nắm được tin tức kịp thời, từ đó yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”. Còn ông Rah Lan Sia-Trưởng thôn Biah-cho biết: Trước đây, để thông báo công việc đến người dân, cán bộ thôn phải đi đến từng nhà. Giờ đây, chỉ cần sử dụng hệ thống loa phát thông tin là bà con đều nắm được thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Hưng-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa-nhận định: Hiện nay, hệ thống máy móc thiết bị đầu tư đã lâu nên bị xuống cấp. Thêm vào đó, nhân lực làm công tác truyền thanh cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nên chất lượng các chương trình truyền thanh chưa cao.

“Thời gian tới, các cấp, các ngành cần đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở để có thể duy trì, phát huy hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân cũng như phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”-ông Hưng đề đạt.

 NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.