Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc": Đổi mới về nội dung và hình thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Xuất hiện nhiều điển hình
Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BCA (V11) ngày 1-8-2005 đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Bộ Công an có Kế hoạch số 110-KH/BCA (X11) ngày 16-12-2005 về tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lực lượng Công an nhân dân.
Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Ảnh: P.H.T
Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Ảnh: P.H.T
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trong những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong sạch, vững mạnh. Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.
Qua những đợt phát động, tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng-chống tội phạm, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 79 mô hình tự quản về an ninh trật tự với 2.748 tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự, thu hút gần 30 ngàn người tham gia. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm. Tiêu biểu như: mô hình “Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội”; mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện); mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” ở thị trấn Kông Chro và xã Yang Trung (huyện Kông Chro); Hội Phụ nữ với mô hình “Gia đình không có người nghiện ma túy”, “Chi hội Phụ nữ không có chồng, con em mắc tệ nạn xã hội và phạm tội, không bạo lực gia đình”; Đoàn Thanh niên thành lập 146 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “8+1”, “10+1”… Lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng theo đúng lộ trình đặt ra. Thông qua các mô hình, tổ chức quần chúng, hàng năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin có giá trị trong phát hiện, đấu tranh, phòng-chống tội phạm trên địa bàn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1116/KH-UBND hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2020). Một số nội dung trọng tâm của kế hoạch này gồm: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 với hình thức tổ chức hội nghị cấp tỉnh. Phát động đợt thi đua đặc biệt, tập trung tuyên truyền chào mừng các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2020); chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức lễ diễu hành, biểu dương các lực lượng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và diễu hành xe hoa qua một số tuyến đường trung tâm TP. Pleiku. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và tổ chức Hội thao-Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học; đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10/10/1950-10/10/2020). Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày hội ở địa phương, đơn vị mình; căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động như: gặp mặt, ôn lại truyền thống, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại địa phương.
Qua 15 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đổi mới thường xuyên cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động trên đã làm cho ngày 19-8 thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG-Phó Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.