Hội Nông dân huyện Chư Pah hội nghị điển hình tiên tiến lần II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Nông dân huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào ngày 26-6
Ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy (bìa trái) trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến
Ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy (bìa trái) trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến
5 năm qua, các cấp Hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn 2017-2019, toàn huyện có 5.235 lượt hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 5.105 hộ đạt danh hiệu, trong đó 72 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 467 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 1.259 hộ với đạt danh hiệu cấp huyện, số còn lại đạt danh hiệu cấp cơ sở. Với phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo- không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội đã vận động được trên 92 triệu đồng, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, Hội Nông dân huyện đã giúp xóa 8 nhà ở tạm bợ cho hội viên nông dân nghèo. 
Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Báo cáo tổng kết đánh giá: 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội Nông dân các cấp vận động hội viên đoàn kết tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh; áp dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm đặc thù cho thu nhập cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nông sản. Huy động hội viên, nông dân hiến trên 10.470 m2 đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng, 111.300 ngày công sửa chữa, làm mới 142,8 km đường giao thông nông thôn. 
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày hàng nông sản sạch. Ảnh: Đinh Yến
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày hàng nông sản sạch. Ảnh: Đinh Yến
Tại Hội nghị, 5 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 của Hội Nông dân và 13 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW đã được khen thưởng.
Cùng ngày, Hội Nông dân huyện tổ chức trưng bày hơn 20 gian hàng nông sản sạch tiêu biểu của hội viên trên địa bàn.
                            Yến Dung 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.