Tăng cường phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều cố gắng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy vậy, công tác này vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu thực tế, nhiều người vẫn còn thiếu kiến thức pháp luật, còn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Thực trạng này đòi hỏi trong thời gian tới phải tăng cường công tác PBGDPL, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”-ông Dương Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Tư pháp-cho biết.
Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đ.T
Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đ.T
Thực hiện Luật PBGDPL, Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4155 ngày 30-10-2017 về đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã triển khai các hoạt động như: phổ biến pháp luật trực tiếp; biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, thi hành án... Từ năm 2017 đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức hơn 50 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 5.000 cán bộ, công chức, viên chức-người lao động, người làm công tác PBGDPL. Sở Tư pháp tổ chức biên soạn và phát hành 314.904 tài liệu các loại, trong đó có 25.892 cuốn Sổ tay PBGDPL dành cho người DTTS, 4.200 cuốn Sổ tay phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, 14.120 tờ gấp “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết là vi phạm pháp luật” biên dịch thành 3 thứ tiếng: Việt-Jrai-Bahnar. Các loại tài liệu PBGDPL nêu trên đã được cấp phát đến tận các thôn, làng, tổ dân phố.
Cùng với việc biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL về lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, hộ tịch, bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực, chế độ và chính sách đối với người có công với cách mạng, người DTTS, người nghèo, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh còn thường xuyên phối hợp, lồng ghép thực hiện các chương trình PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền miệng cho các đối tượng. Tính từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý 2.707 vụ việc cho 2.701 người, trong đó có 2.143 người DTTS. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và tham gia tố tụng hàng ngàn vụ việc cho trẻ em, người nghèo, người DTTS... ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 71 ngày 24-2-2012 của UBND tỉnh.
Hiện toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu người, trong đó gần 45% là người DTTS. Đồng bào DTTS trong tỉnh có nhu cầu PBGDPL, trợ giúp pháp lý miễn phí trong nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, các cơ quan chức năng, nhất là Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đang tăng cường các giải pháp thiết thực, trong đó có việc thực hiện tốt Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý là trợ giúp pháp lý miễn phí cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người DTTS cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, người nhiễm HIV... Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết thêm: “Lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tăng cường cán bộ, trợ giúp viên pháp luật xuống tận cơ sở để PBGDPL, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, quyền bình đẳng cho công dân”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.