Cảnh báo tình trạng cháy nhà do chập điện mùa khô ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà của người dân tộc thiểu số do chập nguồn điện.
Theo ông Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, hầu hết các vụ cháy do chập điện đều xuất phát từ sự chủ quan của các hộ dân sử dụng điện khi tự ý đấu nối, sử dụng dây kém chất lượng, không tắt nguồn điện trước khi ra khỏi nhà…
 
Vụ hỏa hoạn do chập điện khiến nhà anh Rơ Ô Đông, buôn Chik, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa cháy trụi. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Đồng thời, mùa nắng nóng, người dân thường xuyên sử dụng các thiết bị làm mát dẫn đến quá tải nguồn điện, dễ gây chập điện. Các hộ dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thường sống trong nhà sàn gỗ, cộng với khí hậu, thời tiết nắng nóng mùa khô Tây Nguyên khiến các vật dụng sinh hoạt dễ bắt lửa là nguyên nhân chính khiến hỏa hoạn xảy ra.
Để nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số về đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong mùa khô, Công ty Điện lực Gia Lai khuyến cáo người dân.
Cụ thể, sử dụng cầu chì, công tơ, thiết bị điện phù hợp với công suất điện trong nhà; đảm bảo dây điện đảm bảo chất lượng để tải đủ dòng tải điện; thường xuyên kiểm tra các mối nối xem có chạm không để kịp thời thay thế, xử lý.
Ngoài ra, với các hộ sử dụng các thiết bị như bàn là, bếp điện, quạt khi dùng xong phải tắt nguồn điện ngay. Nếu có điều kiện, các thiết bị điện cần có hệ thống tiếp đất.
Ngoài ra, phía Công ty Điện lực Gia Lai cũng thường xuyên kiểm tra, đình chỉ những lưới điện người dân tự kéo không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, nhà dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Trước đó, ngày 15/3, sự cố chập điện gây cháy nhà, nổ bình ga đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà sàn rộng trên 40 m2 và 1 chiếc xe máy của gia đình anh Rơ Ô Đông, buôn Chik, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa (Gia Lai). Tổng thiệt hại của gia đình anh Đông sau vụ hỏa hoạn là hơn 250 triệu đồng.
Vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra vào tối 19/3, khiến nhà ông Nay Tôn, buôn Kting, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa cháy hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra khi chỉ có người con gái học lớp 7 của ông Nay Tôn ở nhà, hai vợ chồng ông ngủ ở rẫy. Chập điện, cháu bé chạy thoát được ra ngoài kêu cứu nhưng khi người dân đến thì ngôi nhà sàn đã bắt lửa và cháy trụi. Thiệt hại gia đình ông Nay Tôn sau vụ hỏa hoạn là 150 triệu đồng.
Rất may, hai vụ hỏa hoạn trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, đây cũng là bài học cho mọi người trong việc sử dụng nguồn điện an toàn trong mùa khô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Hiện hai gia đình này đã được các cấp chính quyền hỗ trợ dựng nhà tạm để ở, hỗ trợ gạo ăn, quần áo mặc để ổn định lại cuộc sống. Nguyên nhân chính được xác định của hai vụ hỏa hoạn này là do thời tiết nắng nóng tại huyện Krông Pa trong mùa khô rất khắc nghiệt, các thiết bị điện trong nhà người dân đấu nối không đúng kỹ thuật nên đã xảy ra chập điện dẫn đến cháy nhà.
Hồng Điệp (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.