Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 5-11, tổ 3 (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11). Đến dự và chung vui với người dân có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thị xã Ayun Pa.
Tổ 3 (phường Hòa Bình) có 137 hộ, 572 nhân khẩu, bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,64%. Tổ đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều năm liên tục đạt chuẩn văn hóa khu dân cư và đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
-Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng tặng quà cho nhân dân tổ 3, phường Hòa Bình. Ảnh: Đức Phương
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng tặng quà cho nhân dân tổ 3, phường Hòa Bình. Ảnh: Đức Phương
Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng thăm hỏi tình hình làm ăn phát triển kinh tế, chúc mừng sức khỏe, tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bà con nhân dân tổ 3 sẽ gặt hái thêm nhiêu thành tích. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng tới mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư, bài trừ các hủ tục, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Tại ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã tặng giấy khen cho tổ dân phố 3 và 2 cá nhân tiêu biểu về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chính quyền phường Hòa Bình tặng giấy khen cho các gia đình có công xây dựng các công trình công cộng và các gia đình văn hóa tiêu biểu; đồng thời, tổ chức cho các hộ dân trong tổ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2019.
Kết thúc ngày hội, đại biểu, cán bộ và nhân dân tổ 3 cùng nhau giao lưu văn nghệ và chung vui bữa cơm đoàn kết nhằm gắn chặt tình làng, nghĩa xóm, chung sức xây dựng quê hương.
                                                                                 Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.