Chuyện thoát nghèo ở một xã biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 7 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, trên địa bàn huyện Ia Grai đã có hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.
Xã biên giới Ia Chía có 27 hộ thoát nghèo bền vững nhờ tích cực tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nâng tổng số hộ thoát nghèo toàn xã lên 101/366 hộ. Ông Phạm Văn Phúc-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chía-cho biết: “Để thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiến hành rà soát hộ nghèo và đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, các hộ dân đã biết làm ăn, phát triển kinh tế cũng như nuôi dạy con cái tốt hơn”.
  Cán bộ xã Ia Chía (huyện Ia Grai) hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cách chăm sóc cây cà phê.  Ảnh: P.T
Cán bộ xã Ia Chía (huyện Ia Grai) hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cách chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Phan Thương
Gia đình anh Rơ Mah Tuyn (làng Lang, xã Ia Chía) là một trong những hộ tiêu biểu thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Anh Tuyn cho biết: Trước kia, gia đình anh có đất sản xuất nhưng thiếu vốn cũng như kiến thức để chăm sóc cây trồng. Tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, năm 2014, anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 20 triệu đồng. Anh Tuyn đã sử dụng số tiền đó để mua phân bón cà phê. Sau nhiều năm cần cù lao động cũng như chăm chỉ học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, với 500 cây cà phê trồng xen cây ăn quả, 300 cây điều, 3 sào lúa nước và 1 ha cao su nhận khoán của Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15), gia đình anh Tuyn đã có cuộc sống khá giả với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. “Trước đây, mình không biết chăm sóc, mở rộng diện tích cà phê. Được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn, giờ mình đã biết nhiều loại cây trồng phù hợp trên cùng diện tích đất, mua máy móc phục vụ nhu cầu trong sản xuất để năng suất, chất lượng nâng cao hơn”-anh Tuyn chia sẻ.
Năm 2014, toàn huyện Ia Grai chỉ có 39 hộ tham gia cuộc vận động thì đến nay đã phát triển lên thành 274 hộ; hiện đã có 143 hộ thoát nghèo, đạt hơn 52%. Được các cấp chính quyền trao tặng những chiếc “cần câu” thoát nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Với sự cần cù và ham học hỏi, họ đã dần vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá hơn. Chỉ tay vào căn nhà khang trang sắp hoàn thiện, anh Rơ Châm Yih (làng De Lung 1, xã Ia Tô) vui vẻ nói: “Trước kia, 5 miệng ăn của gia đình chỉ trông chờ vào 500 cây cà phê già cỗi, cứ tưởng đói khổ sẽ đeo bám mãi. Nhưng khi được các cấp chính quyền quan tâm, tổ chức tập huấn về công tác trồng trọt, chăn nuôi cũng như hỗ trợ cho vay vốn, gia đình mình đã biết chăm sóc cà phê, mua thêm bò về nuôi. Giờ mình đã xây dựng được ngôi nhà để ở. Mong sẽ có nhiều hộ nghèo được hỗ trợ để thoát nghèo như gia đình mình”.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thu Soan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-cho biết: Thay đổi lớn nhất sau 7 năm thực hiện cuộc vận động đó chính là ý thức của người dân. Nhờ vậy, tập quán sản xuất đến sinh hoạt đời sống của bà con đã khác trước. Họ đã biết giữ gìn vệ sinh môi trường, các hủ tục dần được xóa bỏ. Bà con còn biết tích lũy, tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất. “Thời gian đến, huyện Ia Grai sẽ không dừng lại ở mô hình làm điểm mà mở rộng việc đăng ký tham gia cuộc vận động ở các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn huyện. Đây là việc làm thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể để phát huy hiệu quả đồng vốn mà Nhà nước hỗ trợ. Huyện phấn đấu 25-30% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết thêm.
Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.