Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Xây dựng nhà vệ sinh thân thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu tháng 10-2018, công trình nhà vệ sinh thân thiện của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương, TP. Pleiku) được đưa vào sử dụng đã tạo nên một cách nhìn khác về nhà vệ sinh trường học.

Với nhiều người, khi nhắc đến cụm từ “nhà vệ sinh trường học” ắt sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí đó còn là nỗi ám ảnh của không ít học sinh. Tuy nhiên, những gì chúng tôi chứng kiến tại khu nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu lại hoàn toàn khác biệt, rất khang trang và sạch sẽ. Ấn tượng nhất là khu vực rửa tay được trang trí giàn hoa, cây cảnh, những bức tranh vui nhộn mang ý nghĩa giáo dục vệ sinh môi trường… tạo nên một không gian thoáng mát, thân thiện.

 Nhà vệ sinh thân thiện của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có không gian thoáng mát, sạch sẽ. Ảnh: L.L
Nhà vệ sinh thân thiện của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có không gian thoáng mát, sạch sẽ. Ảnh: L.L



Nhảy chân sáo xuống nhà vệ sinh của trường, em Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 5.3) thích thú: “Từ khi nhà vệ sinh được xây mới thì không còn mùi hôi nữa, sạch sẽ giống y như ở nhà em vậy. Đặc biệt, khu vực rửa tay còn được trang trí hoa lá, có tranh vẽ rất dễ thương”. Cũng bày tỏ sự thích thú với khu nhà vệ sinh thân thiện của trường, cậu học trò Nguyễn Hồng Gia Thái (lớp 5.2) nhận xét: “Nhà vệ sinh sạch sẽ và thoáng mát, lại có mái che nên em không còn ngại ngùng như trước nữa”.

Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-cho biết: Công trình được xây dựng với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng, huy động từ các nguồn như: kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, tiết kiệm của nhà trường và hỗ trợ từ Ban Đại diện cha mẹ học sinh. Khi bắt tay vào xây dựng, mọi chi tiết, hạng mục đều được tham khảo kỹ càng, lựa chọn tỉ mỉ, từ mái che để tránh nắng, tránh mưa; loại gạch lát chống trơn; thiết bị vệ sinh phù hợp với các em học sinh Tiểu học cho đến giàn hoa, cây cảnh, hệ thống phun sương, tranh vẽ sinh động… tạo không gian mát mẻ, thân thiện. “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là làm sao để nhà vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh của các em học sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em đến lớp, nhất là đối với học sinh bán trú có thể thoải mái trong sinh hoạt, phụ huynh yên tâm gửi con đến trường”-cô Đồng Thị Thanh Hải tâm sự.

Đặc biệt, nhà trường còn triển khai giảng dạy chương trình giáo dục kiến thức, kỹ năng về giữ gìn vệ sinh môi trường; hướng dẫn cách vệ sinh an toàn, rửa tay đúng cách… thông qua các video clip, bài giảng thực hành, hình ảnh được vẽ và treo ở khu nhà vệ sinh. Trực tiếp hướng dẫn các em học sinh cách rửa tay an toàn trong giờ thực hành tại khu vực vệ sinh, cô Lê Huỳnh Cát Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1) chia sẻ: “Đây là những bài học rất thiết thực và bổ ích, nhất là đối với những em học sinh lớp 1”.

Không chỉ quan tâm đến môi trường vệ sinh của trường, Ban Giám hiệu nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh. “Ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra nhà bếp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lấy và lưu mẫu thức ăn; định kỳ theo dõi cân nặng, chiều cao của các cháu. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn như: Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, Nha khoa Quốc tế, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố… để khám sàng lọc và phun thuốc diệt muỗi, côn trùng định kỳ”-cô Trương Thị Nhung-y sĩ phụ trách y tế học đường nhà trường-cho biết.

Việc quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được rất nhiều phụ huynh ghi nhận. Anh Nguyễn Đức Trung-một phụ huynh của trường-bày tỏ: “Đây là cách làm rất hay của trường. Theo tôi, thành phố nên nhân rộng mô hình này tại các đơn vị trường học khác, qua đó góp phần tạo điều kiện để các cháu học sinh đến lớp được thoải mái hơn mà phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.