Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền miệng ở thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-10, tại Hội trường xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai,  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Đồng chí Lê Phan Lương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Tham dự hội nghị có Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan trong khối tuyên truyền của huyện, Đảng ủy xã Ia Le cùng với đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền miệng của xã Ia Le. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng trong 2 năm qua và các nội dung thông tin tuyên truyền khác.Theo đó, kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng thời gian qua đó là triển khai tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;  an toàn giao thông; công tác bảo hiểm y tế; lao động việc làm; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; công tác cấp bìa đỏ và bảo vệ tài nguyên môi trường... đặc biệt là kỹ năng xử lý điểm nóng tại cơ sở. 
Quang Cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình
Quang Cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình
Hội nghị đã tham gia góp ý, trao đổi và thảo luận sôi nổi về những kết quả đã đạt được thời gian qua, cũng như chia sẻ những cách làm hay, giải pháp hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới như đổi mới hình thức tuyên truyền miệng phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương, mỗi nội dung, sự việc; công tác tập huấn nâng cao kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Ia Le nói riêng, huyện Chư Pưh nói chung sẽ tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của đội ngũ lực lượng nòng cốt, tuyên truyền miệng ở thôn, làng, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền miệng; thực hiện đúng phương châm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm.”
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Phan Lương-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng tuyên truyền viên trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh việc đội ngũ tuyên truyền viên cần chủ động nắm bắt thông tin trên các lĩnh vực; đổi mới hình thức, nội dung truyền đạt đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác, trên nhiều lĩnh vực, có sức thuyết phục, đúng định hướng và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, cần tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với người nghe thường xuyên nhằm tiếp thu ý kiến từ nhân dân để có báo cáo, đề xuất, kiến nghị phù hợp với yêu cầu từ cơ sở; làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.
Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.