Gia Lai: Trường Trung cấp Phật học khai giảng đào tạo khoá III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Chùa Bửu Thắng - thành phố Pleiku, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Tốt Nghiệp Khóa II (2015-2018) và khai giảng Khóa III (2018-2021) vào ngày 7-9-2018.
Ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan tại địa phương…tham dự lễ khai giảng. Về phía Giáo hội có các vị Hoà Thượng Thích Từ Hương và Thích Trí Thạnh (đồng Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai), Tiến sỹ, Hoà Thượng Thích Tâm Tường - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, Thượng tọa Thích Từ Vân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị trong Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, cùng toàn thể tăng ni sinh của trường…
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai Hồ Hải Tần tặng hoa chúc mừng . Ảnh: Thanh Nhật
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai Hồ Hải Tần tặng hoa chúc mừng . Ảnh: Thanh Nhật
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai đã tổ chức đào tạo Khóa II từ năm 2015 đến 2018, với 58 tăng, ni sinh theo học. Nhà trường đã thực hiện phương châm “Đổi mới tổ chức, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện đạo đức”, quan tâm phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho tăng, ni sinh, thường xuyên nghiên cứu bổ sung để xây dựng chương trình đào tạo hoàn thiện, gắn với bộ giáo trình cho các môn học, thực hiện nghiêm túc quy chế thi đánh giá chất lượng. Phối hợp với Ban Giáo dục tăng ni của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ngành liên quan của tỉnh trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành nội dung đào tạo khoá II (2015-2018) theo đúng kế hoạch… Kết quả tốt nghiệp khoá II đạt 100% tổng số tăng, ni sinh ; trong đó loại giỏi chiếm 29,3%, loại khá là 51,7%...
Cùng với trao bằng tốt nghiệp cho với 58 tăng, ni sinh và tặng giấy khen cho 21 tăng, ni sinh có thành tích tiêu biểu trong khoá đào tạo thứ II (2015-2018), dịp này, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai đã tiến hành phần Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ III với hơn 40 tăng, ni sinh theo học từ năm 2018 đến 2021.
Trao Bằng tốt nghiệp cho tăng ni sinh khoá II. Ảnh: Thanh Nhật
Trao Bằng tốt nghiệp cho tăng ni sinh khoá II. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ, Hoà Thượng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai Thích Tâm Tường nhấn mạnh nhiệm vụ khóa đào tạo mới. Hòa thượng cũng dành thời gian nhắc nhở tăng, ni sinh sau khi tốt nghiệp trở về các bổn tự tiếp tục dành thời gian chuyên tâm tu tập, rèn luyện toàn diện, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật và Hiến chương Giáo hội, nội quy của Ban Tăng Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội đề ra, góp phần xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh... 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.