Đồ chơi Tết Trung thu: Phong phú, đa dạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, ở một số tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Trần Phú nối dài, Hùng Vương (TP. Pleiku), nhiều quầy hàng phục vụ Tết Trung thu trở nên tấp nập. Theo quan sát của P.V, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay khá đa dạng, phong phú, trong đó những loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân, trống cơm, mặt nạ, đèn xếp giấy, đèn kéo quân... thu hút sự quan tâm, lựa chọn của nhiều phụ huynh và trẻ em.
Một cửa hàng bán đồ chơi Trung thu ở TP. Pleiku.   Ảnh: Đức Thụy
Một cửa hàng bán đồ chơi Trung thu ở TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Càng gần đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi càng sôi động. Theo ghi nhận, đồ chơi Trung thu năm nay khá phong phú, đa dạng, những mặt hàng thu hút sự lựa chọn của trẻ em vẫn là đèn ông sao, đầu lân, trống cơm, mặt nạ...
Những ngày này, ở một số tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Trần Phú nối dài, Hùng Vương (TP. Pleiku), nhiều quầy hàng phục vụ Tết Trung thu trở nên tấp nập. Theo quan sát của P.V, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay khá đa dạng, phong phú, trong đó những loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân, trống cơm, mặt nạ, đèn xếp giấy, đèn kéo quân... thu hút sự quan tâm, lựa chọn của nhiều phụ huynh và trẻ em. Đặc biệt, những chiếc đèn lồng nhựa của Việt Nam sản xuất có hình dáng các nhân vật hoạt hình với nhiều màu sắc bắt mắt, kèm dòng chữ “Em yêu biển đảo Việt Nam” được bày bán khá nhiều.
Anh Phạm Văn Nam-nhân viên quầy hàng đồ chơi Trung thu trước sảnh Khách sạn Vĩnh Hội (TP. Pleiku), cho biết: 90% đồ chơi tại quầy hàng là đồ trong nước sản xuất. Đèn ông sao loại bằng giấy bóng kính có giá dao động 10.000-15.000 đồng/chiếc, đèn Trung thu nhựa phát sáng có nhạc giá 25.000-35.000 đồng/chiếc. Đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc có giá cao hơn, từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/chiếc.
Một cửa hàng bán trống, đầu lân trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.Y
Một cửa hàng bán trống, đầu lân trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.Y
“Năm nay sức hút đồ chơi Trung thu truyền thống tại quầy hàng là bộ lân truyền thống. Quầy chúng tôi bán giá sỉ tất cả các mặt hàng nên người tiêu dùng tìm đến mua rất nhiều. Giá bán một đầu lân lớn là trên 1 triệu đồng, đủ cả bộ lân thì có giá dao động từ 2,5 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng”-anh Nam cho hay.
Sau khi chọn được bộ lân ưng ý, em Nguyễn Minh Đạt (đường Thống Nhất, TP. Pleiku) nói: “8 anh em và bạn cùng xóm lên kế hoạch Trung thu năm nay đầu tư một bộ lân đi múa trong xóm cho vui. Xin gia đình tổng cộng được 2,2 triệu đồng nên cả nhóm rủ nhau đi mua. Nhìn đầu lân to, đẹp, ai cũng thích. Còn mấy ngày nữa là đến Tết Trung thu, chúng em đang rất háo hức có dịp trổ tài”. 
 
Ngày 28-8, UBND tỉnh có Công văn số 1897/UBND-KGVX về triển khai các hoạt động Tết Trung thu. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị, các trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi; sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu, kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực để tặng trẻ em.

Đưa con trai 5 tuổi đi mua lồng đèn, chị Phạm Thị Ánh (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) quyết định mua cho con chiếc lồng đèn phát sáng, có nhạc, là hàng sản xuất trong nước. “Thấy nhiều đồ chơi nhãn mác Trung Quốc bắt mắt, đẹp đấy nhưng tôi hướng cho con chọn lồng đèn Việt Nam để đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả lại phải chăng”. 
Tuy nhiên, trên thị trường đồ chơi Trung thu năm nay, hàng Trung Quốc vẫn có chỗ đứng nhất định. Chị Nguyễn Thu Huyền-chủ cửa hàng đồ chơi ngay đầu chợ huyện Đak Đoa-cho biết: “Đồ chơi Trung Quốc nhiều loại bắt mắt, kiểu dáng thường xuyên thay đổi và có thêm nhiều tính năng nên được trẻ em yêu thích, giá dao động từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc”. Đang chọn chiếc đèn ông sao cho con, chị Bùi Thị Ải (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa), nói: “Hễ con thích loại nào thì mua thôi. Tôi cũng không mấy chú ý đến nhãn mác, xuất xứ, bởi chơi mấy ngày hỏng rồi bỏ đi ấy mà”.
Biết người tiêu dùng cẩn trọng với đồ chơi “made in China”, anh Nguyễn Văn Ánh-chủ quầy hàng Tết Trung thu thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah)-chia sẻ: “Nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng nên dù bán đồ chơi Trung Quốc tôi vẫn lựa chọn loại có nhãn mác, tem kiểm định. Tuy giá bán có đội lên tí chút nhưng tôi luôn đặt sự an toàn cho trẻ em lên trên hết”.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.