Phụ nữ Chư Pưh giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với việc tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh, Gia Lai còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Thùy-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh-cho biết: Toàn huyện có 10.870 hội viên, trong đó, hội viên dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Những năm gần đây, tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt và giá tiêu giảm mạnh khiến cho đời sống hội viên, phụ nữ trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội tích cực khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên vay, trong đó tập trung khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Riêng quỹ Hội cũng đã phát triển được 679,2 triệu đồng giúp 339 hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp...
  Bà Rơ Mah Hồng Uyên (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cho bò ăn.              Ảnh: N.H
Bà Rơ Mah Hồng Uyên (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cho bò ăn. Ảnh: N.H
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội còn vận động hội viên dân tộc thiểu số tiết kiệm trong chi tiêu được trên 111 triệu đồng; tặng cây, con giống trị giá trên 65 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vay vốn ngân hàng 628 triệu đồng, tặng 721 cây, con giống cùng 13,5 triệu đồng cho 29 hội viên nghèo. Đặc biệt, các mô hình, câu lạc bộ như: “Chi hội người Kinh kết nghĩa với chi hội người dân tộc thiểu số”, “Lục lạc vàng”, “3 trong 1”, “Làm rẫy tập thể”, “Tổ xoay vòng công”, “3 biết, 2 hỗ trợ” tiếp tục được duy trì.
Do chân trái bị liệt từ nhỏ nên từ lúc lập gia đình đến khi sinh 2 đứa con, bà Rơ Mah Hồng Uyên (thôn Tao Chor A, xã Ia Hrú) chỉ ở nhà chăm con và phụ chồng lo cơm nước. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào số tiền làm thuê bấp bênh của người chồng nên đời sống hết sức khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà, năm 2015, Hội LHPN huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp gia đình bà vay 20 triệu đồng. Từ số tiền này, cùng với 6 triệu đồng dành dụm được, bà mua được 2 sào đất trồng hồ tiêu. Năm 2016, bà tiếp tục được Hội LHPN xã hỗ trợ 1 cặp dê giống. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay đàn dê phát triển lên 6 con. Sau đó, bà Uyên đã bán đàn dê để mua 2 con bò về nuôi. Cuối năm 2017, gia đình bà được công nhận thoát nghèo. Nhìn vườn hồ tiêu trĩu hạt, bà Uyên xúc động nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ các cấp thì gia đình tôi không có được cơ ngơi như hôm nay. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc vườn hồ tiêu và đàn bò thật tốt”.
Tương tự, với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ các cấp, cuối năm 2017, gia đình bà Rơ Lan HChuột (làng Khô Roa, xã Ia Rong) được công nhận thoát nghèo. Trước đó, vì chỉ canh tác 1 sào lúa và 1 sào mì nên cuộc sống của gia đình bà HChuột lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Căn nhà tôn đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để sửa chữa hoặc xây mới. Nhờ được Hội LHPN huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo” năm 2015, gia đình bà đã đóng góp thêm 16 triệu đồng để xây một căn nhà vững chãi. Đặc biệt, bà còn được Hội LHPN huyện hỗ trợ vay 40 triệu đồng để mua 1 con bò và 6 con dê. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay, gia đình bà đã có 2 con bò và 12 con dê. “Từ khi có nhà ở kiên cố và có nguồn vốn phát triển chăn nuôi, gia đình tôi có thêm động lực để lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”-bà HChuột phấn khởi chia sẻ.
Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thùy cho biết thêm: Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 855 gia đình hội viên, phụ nữ được Hội phối hợp giúp thoát nghèo, trong đó có 159 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội trực tiếp hỗ trợ cây-con giống, nguồn vốn và kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi nên đã vươn lên thoát nghèo. “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục khai thác các nguồn vốn giúp hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tập huấn kỹ thuật sản xuất; duy trì các mô hình, câu lạc bộ để phát huy tinh thần tương thân tương ái trong phát triển sản xuất giữa hội viên, phụ nữ với nhau để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”-bà Thùy khẳng định.
Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.