Chư Prông: Chú trọng chất lượng dạy và học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chư Prông, Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong năm học mới, đặc biệt là tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đổi mới phương pháp dạy và học, cũng như sắp xếp lại mạng lưới trường lớp.
Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
Tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành tốt các chương trình giáo dục theo từng bậc học là nhiệm vụ được ngành GD-ĐT huyện Chư Prông xác định là hết sức quan trọng. Vì vậy, ngành đã xây dựng đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Sau 2 năm triển khai, 100% các trường Mầm non, Tiểu học đã tổ chức dạy tiếng Việt 1-2 tuần trước tuần thực học, góp phần trang bị cho học sinh những kỹ năng nghe, nói tiếng Việt. Nhờ đó, hàng năm, tỷ lệ duy trì sĩ số ở bậc Mầm non đạt 100%, bậc Tiểu học đạt 99,9% và bậc THCS đạt 94%. 
  Một giờ học Mỹ thuật của các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông).                                                                Ảnh: L.N
Một giờ học Mỹ thuật của các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: L.N
Thầy Trần Văn Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót (xã Ia O) cho biết: Năm học 2018-2019, toàn trường có 23 lớp với 416 em học sinh. Thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo duy trì sĩ số và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt theo từng lớp; tăng cường thời lượng dạy môn Toán và tiếng Việt bằng cách phụ đạo 2 buổi chiều/tuần. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức rà soát để phân loại đối tượng học sinh rồi tăng cường dạy thêm cho các em yếu về tiếng Việt; bố trí các bảng chỉ dẫn ở cầu thang, trong lớp để các em tiếp cận và hiểu thêm về tiếng Việt; tổ chức giao lưu tiếng Việt giữa các khối lớp, giữa các điểm trường với nhau. Đặc biệt, từ năm học 2016-2017, trong các buổi chào cờ đầu tuần, các lớp đều phân công học sinh thay phiên nhau lên đọc các mẩu chuyện về Bác Hồ cho tất cả trường nghe và học tập.
“Qua đó, đến nay đã có trên 90% học sinh nói tiếng Việt tốt. Việc duy trì sĩ số trong năm học 2017-2018 của trường cũng đạt 100%. Trường tiếp tục phấn đấu giữ tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100% trong năm học 2018-2019”-thầy Trần Văn Hải cho hay.      
Đổi mới phương pháp dạy và học
Trò chơi ghép hình trong thư viện thân thiện. Ảnh: Lê Nam
Trò chơi ghép hình trong Thư viện thân thiện. Ảnh: Lê Nam
Năm học 2018-2019, huyện Chư Prông có 62 trường (20 trường Mẫu giáo và Mầm non, 21 trường Tiểu học, 21 trường THCS) với 927 lớp, 28.156 học sinh. Ngay từ đầu năm học, ngành GD-ĐT huyện đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Bà Phạm Thị Thu Hằng-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Prông-cho biết: Đối với bậc Mầm non, ngành GD-ĐT huyện yêu cầu các trường triển khai giải pháp nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 15%, trẻ đi Mẫu giáo 3-4 tuổi đạt 75% và trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Bên cạnh đó, cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi, mọi lúc và phát triển kỹ năng giao tiếp...
Đối với bậc phổ thông (Tiểu học và THCS), Phòng chỉ đạo các trường tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm cho học sinh; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá định kỳ chất lượng học sinh; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, pháp luật cho học sinh. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn, mô hình “Thư viện thân thiện”; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cụm tại các tổ, khối trong trường và giữa các trường với nhau...
Cũng theo bà Phạm Thị Thu Hằng, trước thềm năm học mới, Phòng GD-ĐT huyện đã tổ chức sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp và hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Từ các nguồn vốn khoảng 11,5 tỷ đồng, năm nay, huyện xây mới, sửa chữa phòng học, mua sắm trang-thiết bị cho các trường; điều chuyển một số cán bộ quản lý, giáo viên cho phù hợp và cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tạo điều kiện an tâm công tác, nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.         
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.