Nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh từ chim yến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần đây, nhiều gia đình ở tỉnh ta đã đầu tư tiền tỷ xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư. Việc nuôi chim yến mang tính tự phát này đã giúp nhiều hộ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh ở khu dân cư.

Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhiều lần có công văn đề nghị các địa phương triển khai việc hướng dẫn tạm thời quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ sở nuôi chim yến phải có trách nhiệm đăng ký hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 66 ngày 1-7-2016 của Chính phủ; xây dựng cơ sở nuôi chim yến phải đảm bảo môi trường an toàn, sử dụng các thiết bị âm thanh dẫn dụ chim yến không vượt quá 70 dBA; giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của chim yến, thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng nhà nuôi và xử lý các chất thải theo đúng quy định...

 

Một nhà nuôi chim yến ở tổ dân phố 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Ảnh: H.C
Một nhà nuôi chim yến ở tổ dân phố 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Ảnh: H.C

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai), phường Phù Đổng, Ia Kring (TP. Pleiku) có nhiều cơ sở nuôi chim yến ở trong khu dân cư. Những người nuôi chim yến lâu năm cho rằng nghề này rất mạo hiểm, giống như đánh bạc với trời đất. Anh Hoàng Tuấn (nhà số 47, đường Hùng Vương, tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha) chia sẻ: Trong khi giá các mặt hàng nông sản giảm sâu, nghề chăn nuôi cũng bấp bênh thì các sản phẩm từ chim yến tự nhiên lại có giá trị rất cao nên nhiều hộ ở thị trấn Ia Kha đã tự tìm hiểu rồi đầu tư xây nhà cao tầng nuôi chim yến. Riêng gia đình anh Tuấn, qua 2 năm gây nuôi mới có đàn chim yến khoảng hơn 300 con và đã thu được một ít tổ yến để sử dụng trong nhà, chưa có sản phẩm bán ra ngoài. Tuy vậy, anh Tuấn đang lo ngại đàn chim yến phát triển sẽ ít nhiều gây ra tiếng ồn, làm rơi vãi lông chim, phân chim sang các nhà ở lân cận, gây ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Cũng theo anh Tuấn, nếu nghề nuôi chim yến mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh sẽ đầu tư xây nhà nuôi ở ngoài khu dân cư để đảm bảo môi trường xung quanh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Hồng Quang-Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku, cho biết: Thời gian gần đây, nhiều gia đình đã đầu tư nuôi chim yến tự nhiên nhưng giá cả, thu nhập thì Phòng Kinh tế TP. Pleiku chưa nắm được; chỉ thấy một số người ở gần các cơ sở chăn nuôi than phiền về tiếng ồn, vệ sinh và lo ngại về nguy cơ chim yến lây nhiễm các loại dịch bệnh từ các vùng miền khác. Phòng Kinh tế TP. Pleiku đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nuôi chim yến thực hiện theo các quy định của Nhà nước; đồng thời khuyến cáo bà con muốn phát triển bền vững nên nuôi chim yến ở những vùng có không gian rộng, khí hậu trong lành; không nên nuôi chim yến trong khu dân cư vì dễ phát sinh tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh.

Còn theo ông Đặng Văn Linh-Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, Sở vẫn chưa thống kê đầy đủ danh sách các hộ nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, trong các cuộc họp, lãnh đạo Sở vẫn luôn quán triệt việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các cơ sở nuôi chim yến, chủ động-phòng chống các loại dịch bệnh có thể xảy ra.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.