Cầu nối những tấm lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong nhiệm kỳ IV (2013-2018), với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bằng các hoạt động thiết thực, quan tâm trợ giúp, hỗ trợ cả về mặt tinh thần lẫn vật chất đối với người khuyết tật (NKT) và TMC đã phần nào giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Phát huy truyền thống nhân ái
Kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc “Thương người như thể thương thân” và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho nhân dân” để “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”,  Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho NKT, TMC. Và Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh gắn chức năng, nhiệm vụ của mình cùng các chính sách của Đảng, Nhà nước trợ giúp NKT, TMC về vật chất và tinh thần, tạo cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
  Ông Trương Đình Ba-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Đak Pơ.  Ảnh: N.N
Ông Trương Đình Ba-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Đak Pơ. Ảnh: N.N
Ông Trương Đình Ba-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh-cho biết: Qua khảo sát năm 2014-2015 của Hội và số liệu của một số cơ quan chức năng thì tỉnh ta có trên 22.200 NKT, TMC; trong đó, NKT có hơn 16.200 người (gần 13.000 người nhiễm chất độc da cam/dioxin), 6.000 TMC và trẻ bị bỏ rơi. Hiện nay, phần lớn NKT, TMC, trẻ bị bỏ rơi đang sống tại cộng đồng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
“Qua khảo sát, phần lớn NKT ở độ tuổi lao động, độ tuổi còn khả năng lao động thì nhu cầu chủ yếu của họ là trợ giúp kinh phí, phương tiện để sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần tạo ra sản phẩm, của cải vật chất cho xã hội. Một bộ phận NKT còn có nhu cầu trợ giúp, hỗ trợ sinh kế con giống, vốn buôn bán nhỏ, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở... Với NKT vận động, đa phần có nhu cầu được trợ giúp về phương tiện đi lại như xe lăn, xe lắc, hỗ trợ phẫu thuật phục hồi chức năng. Về TMC, đa phần các cháu có nhu cầu được hỗ trợ xe đạp để đi lại, được trợ giúp học bổng để được đi học văn hóa, học nghề, nhằm tạo cơ hội tìm được việc làm...”-ông Trương Đình Ba cho biết thêm.
Thời gian qua, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức thiết thực đã tranh thủ vận động từ nhiều nguồn, khơi dậy sự quan tâm và tấm lòng của các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Hội làm cầu nối gắn kết giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Nhiệm kỳ IV (2013-2018), Tỉnh hội đã trực tiếp và phối hợp vận động quỹ Hội từ trong và ngoài tỉnh bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền được hơn 5,344 tỷ đồng vượt chỉ tiêu 2 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Từ nguồn lực vận động, ủng hộ trên đã tạo thuận lợi để Hội tổ chức thành công 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội IV đề ra và tham gia nhiều phong trào thi đua mà Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.
Cầu nối những tấm lòng vàng
Trong nhiệm kỳ IV, Hội đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 7.000 lượt NKT, TMC và các đối tượng yếu thế, khó khăn. Ngoài các chương trình thường xuyên như thăm hỏi, tặng quà NKT, TMC, trẻ bị bỏ rơi; cấp xe lăn, xe lắc; phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể; phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch; tặng xe đạp, sách, vở và đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh mồ côi nghèo; khám-chữa bệnh miễn phí; xây nhà ở… Tỉnh hội còn tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản 31 con, 1 dự án chăn nuôi heo nái 20 con; triển khai dự án hỗ trợ vốn đầu tư cho NKT phát triển nghề tiện đồ gỗ và sửa chữa xe máy, vật dụng gia đình.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh Trương Đình Ba, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV đã có bước phát triển mạnh, ngày càng đa dạng, phong phú, đạt nhiều kết quả thiết thực, mang tính bền vững, có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về NKT, TMC. Qua đó, góp phần thúc đẩy, đổi mới nhận thức về NKT, chuyển hướng tiếp cận từ nhân đạo từ thiện đơn thuần sang cách tiếp cận dựa trên quyền; thực hiện một cách có hiệu quả chính sách xã hội hóa trong công tác bảo trợ xã hội đối với NKT, TMC.
Bằng nhiều hình thức vận động phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, Hội đã thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia trợ giúp cho NKT, TMC… Tiêu biểu như: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi… Đó là những đơn vị tài trợ chính, đồng hành với Hội trong suốt nhiệm kỳ IV”. Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh xác định là cầu nối tin cậy của những tấm lòng nhân ái góp phần chăm lo cuộc sống cho NKT, TMC, trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.