Giải pháp dạy Ngữ văn cho học sinh dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với các em học sinh dân tộc thiểu số, do khả năng tiếng Việt ít nhiều còn hạn chế nên việc học môn Ngữ văn gặp không ít khó khăn. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã có những giải pháp hay nhằm giúp các em học tốt bộ môn này.

Thành tích vượt trội mà học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đạt được trong nhiều năm qua là đưa điểm môn Ngữ văn của học sinh nhà trường đứng đầu cả tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia. “Đây thực sự là một kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm sâu sát của giáo viên đối với học sinh của trường. Bên cạnh đó, thành tích nhiều năm liền có 100% học sinh đậu tốt nghiệp đã chứng minh được hiệu quả của những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc của ngành cũng như của nhà trường”-ông Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đánh giá.

 

Cô Đinh Thị Như hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. Ảnh: N.G
Cô Đinh Thị Như hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. Ảnh: N.G

Trong nhiều năm qua, khi nhận ra những hạn chế của các em học sinh dân tộc thiểu số ở bộ môn Ngữ văn, tổ chuyên môn đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học. Cô Đinh Thị Như-Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, cho biết: “Đối với học trò của chúng tôi thì điều cần thiết đầu tiên chính là tấm lòng của thầy-cô giáo. Bởi ngoài năng lực chuyên môn, giáo viên phải luôn để ý đến tâm lý học sinh để có cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, trình độ tiếp thu. Giáo viên phải luôn gần gũi, biết lắng nghe, chia sẻ với những thắc mắc để kịp thời giúp các em tháo gỡ khó khăn, ổn định tinh thần, tâm lý nhằm chuyên tâm học hành. May mắn của chúng tôi là tất cả giáo viên trong tổ luôn tâm huyết vì học trò”.

Hàng năm, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh căn cứ vào kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học để phân loại học sinh. Đối với học sinh có học lực từ trung bình trở xuống, Tổ Ngữ  văn luôn bố trí kín lịch dạy chính khóa và phụ đạo. Việc phân loại học sinh giúp các em nắm bắt được toàn bộ kiến thức phù hợp với năng lực của mình, tạo hứng thú trong quá trình học tập, tránh bị áp lực dẫn đến chán học, sợ học. Trong các phương pháp dạy, các thầy-cô giáo phát huy tối đa tinh thần “học thầy không tày học bạn” khi luôn phân công những bạn có học lực khá giỏi kèm cặp, giúp đỡ những bạn học kém hơn. “Tính cộng đồng trong các em giúp phương pháp này đạt hiệu quả cao, các em thấy thoải mái khi được học hỏi từ bạn mình. Ngoài ra, đây còn là cách rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm cho các em”-cô Như cho biết thêm.

Cũng theo cô Như, để phương pháp học nhóm đạt hiệu quả thì trước hết giáo viên phải xây dựng nền nếp và thói quen tự học cho các em bằng cách hướng dẫn học sinh một số quy định trong việc học tập môn Ngữ văn, yêu cầu các em thường xuyên đọc sách để tích lũy kiến thức; soạn bài, tự xây dựng bài trên lớp; cách ghi chép và học bài kết hợp với phác thảo sơ đồ tư duy... Đối với học sinh khối 12, giáo viên tiến hành ôn tập, giải đề, so sánh đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các năm và chú ý đến những vấn đề thời sự trong xã hội giữ một vai trò quan trọng. “Thầy cô cho chúng em rèn luyện rất nhiều từ đọc hiểu đến viết bài nghị luận xã hội, nghị luận văn học ngắn. Học nhiều nhưng chúng em không thấy bị căng thẳng hay áp lực. Ngữ văn không phải là bộ môn thế mạnh nhưng chưa bao giờ nghĩ không vượt qua bộ môn này trong kỳ thi THPT Quốc gia vì chúng em đã được thầy cô ôn tập rất kỹ”-em Nông Ngọc Đức (lớp 12A) bày tỏ.

Còn đối với những em có đam mê, có năng khiếu thì được thầy cô bồi dưỡng, giúp đỡ tiếp thêm sự tự tin bằng những buổi đứng trên bục giảng tập làm thầy-cô giáo giảng bài cho các bạn. Em Đinh Thị Hồng Dung-học sinh giỏi văn của trường, thích thú nói: “Cách dạy của thầy cô khiến em rất hứng thú. Chúng em thoải mái tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô nên mỗi tiết Ngữ văn luôn trở thành tiết học mong đợi nhất của em”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.