Sau Tết, không còn "nhảy việc" tràn lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau Tết là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động, bởi đây là lúc nhiều người chọn để thay đổi công việc, đồng thời doanh nghiệp tuyển lao động cho kế hoạch sản xuất mới. Tuy nhiên, thị trường lao động ở tỉnh ta không nhiều biến động như năm trước.

Có được kết quả này là do các doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc giữ chân người lao động, còn người lao động thì ngày càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của một chỗ làm việc ổn định lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Nam-Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, thị trường lao động sau Tết năm nay ở Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) khá ổn định. Đến ngày 26-2, chưa có doanh nghiệp nào thông báo số lao động bỏ việc sau Tết, chỉ có một số lao động có quê ở xa xin nghỉ thêm phép năm hoặc gặp khó khăn về tàu xe nên chưa kịp trở lại làm việc kịp. “Điều này một phần là nhờ vào chính sách lương, thưởng, phụ cấp được cải thiện như: ứng trước nửa tháng lương từ trước Tết, chế độ tiền thưởng ngày lễ, Tết, lì xì sau Tết, hỗ trợ tiền xe cho công nhân về quê ăn Tết… đã tạo tâm lý phấn khởi cho công nhân”-ông Nam nói.

 

Lao động tích cực làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Đ.Y
Lao động tích cực làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Đ.Y

Anh Nguyễn Quốc Việt-công nhân Nhà máy Đá granite Quốc Duy (Khu Công nghiệp Trà Đa), cho biết: “7 năm gắn bó với Nhà máy, tôi cũng như các công nhân khác luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn, được làm việc trong môi trường an toàn và thoải mái. Các chế độ, quyền lợi theo quy định của Nhà nước được thực hiện đầy đủ. Năm nào cũng thế, ngày đầu tiên đi làm, lãnh đạo Nhà máy cũng dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết công nhân, lì xì đầu năm nên ai cũng phấn khởi. Hy vọng năm 2018, Nhà máy sẽ ngày càng phát triển để tôi cùng nhiều công nhân khác có công việc ổn định và thu nhập cao hơn”.

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa) bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 21-2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch). Ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới, công nhân đã có mặt khá đông đủ. Bà Trần Thị Dung-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty, cho biết: “Đến ngày 26-2, 100% công nhân đã trở lại làm việc đầy đủ, ổn định. Đây là tín hiệu vui để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất trong năm”. Trước đó, để “giữ chân” gần 900 công nhân, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, người lao động còn được quan tâm hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần thông qua việc thưởng thêm 1 tháng lương cơ bản kèm theo quà Tết.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, phải đến đầu tháng 3-2018 mới có thể đánh giá chính xác thị trường lao động đầu năm. “Nhìn chung, thị trường lao động sau Tết ở tỉnh ta không có nhiều biến động; không còn tình trạng lao động “nhảy việc” tràn lan như những năm trước”-ông Hải nhận định. Còn Sàn Giao dịch việc làm tỉnh, đến ngày 26-2, chỉ mới nhận thông tin của 19 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 128 lao động. “Năm trước, sau Tết, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cao gấp 3 lần so với năm nay. Hiện việc thiếu hụt lao động chỉ xảy ra ở một số doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ và vừa hoặc một số ngành đặc thù cần nhiều lao động thời vụ như: chế biến gỗ dân dụng, bán hàng, sửa chữa xây dựng và dịch vụ giúp việc gia đình”-bà Vũ Thị Minh Chung-chuyên viên Phòng Tư vấn Giới thiệu Việc làm (Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh) cho biết.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.