Phát triển các câu lạc bộ từ nguồn xã hội hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện xã hội hóa một số mô hình hoạt động xuất phát từ phong trào quần chúng, các câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn tỉnh đang ngày càng nở rộ, đóng góp không nhỏ vào việc tạo sân chơi bổ ích.

Câu lạc bộ Ẩm thực Gia Lai vốn là một hội nhóm tự phát. Năm 2011, CLB được thành lập với sự “đỡ đầu” của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch với gần 100 hội viên là bếp trưởng các nhà hàng, khách sạn, chủ các quán ăn đang hoạt động tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ hoạt động bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của các thành viên, qua đó họ có thể hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, truyền đạt kinh nghiệm... Ngoài ra, đây còn là nơi động viên các đầu bếp trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng ẩm thực do tỉnh tổ chức, tuyển chọn đầu bếp tham gia các kỳ hội chợ ẩm thực nhằm nâng cao trình độ và tay nghề; khai thác tinh hoa văn hóa ẩm thực để phục vụ du lịch.

 

Món ăn tham gia một cuộc thi của Câu lạc bộ Ẩm thực Gia Lai. Ảnh: T.T
Món ăn tham gia một cuộc thi của Câu lạc bộ Ẩm thực Gia Lai. Ảnh: T.T

Cùng là một mô hình được thành lập từ nguồn xã hội hóa, CLB Thơ ca người cao tuổi Gia Lai (thuộc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch) đã trở thành điểm sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ ca. Được thành lập từ năm 2001, CLB đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua 17 năm thành lập và phát triển, CLB thơ ca người cao tuổi tỉnh đã xuất bản 12 tập thơ “Dáng Kơnia” với các bài thơ ca mang chủ đề gần gũi, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, người tốt, việc tốt… Từ khi thành lập, CLB luôn duy trì tổ chức sinh hoạt đều đặn. Phần lớn thời gian sinh hoạt của CLB dành để trình bày những tác phẩm thơ ca mới do hội viên tự sáng tác và bàn luận, đóng góp ý kiến cho các tác phẩm mới. Vì thế, những buổi sinh hoạt thơ, nhạc giúp các cụ tìm thấy sự đồng cảm, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Mới ra đời năm 2017, CLB Chim cảnh Gia Lai là nơi sinh hoạt, giao lưu, tổ chức các cuộc thi, triển lãm những loài chim quý hiếm, đột biến gen với giá trị kinh tế cao, cùng với đó là quảng bá, đấu giá các lồng chim được chạm trổ tinh xảo. Kinh phí hoạt động dựa trên nguồn đóng góp của các thành viên. Ông Trần Văn Tính-Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, là điểm đến thỏa đam mê của những người dành tình yêu đặc biệt cho chim cảnh, CLB còn tạo được nguồn quỹ nho nhỏ nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bị tim bẩm sinh…, qua đó chia sẻ với những hoàn cảnh không may trong cuộc sống”.

Cũng ra đời trong năm 2017 là CLB Hoa lan Gia Lai. Câu lạc bộ quy tụ hơn 30 thành viên đều là những người yêu thích việc trồng, chăm sóc và thưởng ngoạn hoa lan, đặc biệt là lan rừng. Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi ra mắt CLB, ông Hồ Lực-Chủ nhiệm CLB cho biết: “Việc thành lập CLB Hoa lan không nằm ngoài mục đích chia sẻ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng, chăm sóc và thưởng ngoạn nét quyến rũ của các loài hoa lan giữa những người dành tình yêu thật sự cho chúng”. Ông cho biết, thời gian tới CLB sẽ tổ chức các hội thi hoa lan nhằm đánh giá, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc hoa, qua đó vừa nâng cao tay nghề, vừa tìm ra những chậu lan mang giá trị cao về kinh tế và thẩm mỹ để mọi người cùng tham quan, thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, nguồn quỹ góp được từ các hoạt động của CLB sẽ được dùng để làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn…

Gần đây nhất, CLB Xe đạp thể thao Gia Lai (trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu Thể thao tỉnh) vừa mới được thành lập cuối năm 2017 cũng đã tập hợp  20 thành viên có chung niềm yêu thích với môn xe đạp thể thao. Mục tiêu của CLB là hướng tới tham gia các giải đấu nghiệp dư trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao thể lực và rèn luyện thân thể.

Võ Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.