Phụ nữ Đak Đoa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, tạo tiền đề để vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Bà Võ Thị Vân-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Đoa, cho biết: Để giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ vay vốn, vận động hội viên giúp nhau ngày công lao động, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2017, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân hơn 24,3 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên trên 102,5 tỷ đồng, giúp cho 4.786 lượt hội viên, phụ nữ vay.

 

Nhiều hội viên phụ nữ nhờ được hỗ trợ kỹ thuật đã biết trồng, chăm sóc cây trồng tốt hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: N.H
Nhiều hội viên phụ nữ nhờ được hỗ trợ kỹ thuật đã biết trồng, chăm sóc cây trồng tốt hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng huy động hội viên thực hiện mô hình “Tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng” được trên 960 triệu đồng và mô hình  “Góp vốn xoay vòng” với số tiền trên 1,76 tỷ đồng, giúp cho 532 hội viên, phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật; vận động hội viên tham gia 5.296 ngày công và hỗ trợ 1.249 cây giống cho 1.043 hội viên, phụ nữ nghèo phát triển sản xuất…

Nhờ đó, nhiều hội viên có thêm điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chị Til (làng Bi Bre, xã Ia Pết) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện nghèo. Năm 2012, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp vay 30 triệu đồng, gia đình đã đầu tư cải tạo đất rẫy trồng 5 sào cà phê. Ngoài ra, gia đình còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội phối hợp tổ chức; được vay quỹ Hội để đầu tư về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, 5 sào cà phê cho năng suất cao, mỗi năm thu gần 100 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã trả hết nợ, thoát được nghèo và mua được xe công nông để vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng”.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đak Đoa còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên và địa phương tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, nổi bật là các phong trào: “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Phụ nữ Đak Đoa làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Theo đó, từ đầu năm đến nay, hội viên, phụ nữ trong huyện đã tham gia thực hiện 6,5 km “Hàng rào xanh”, 1,2 km “Con đường hoa”, 16 đoạn đường “Phụ nữ tự quản về môi trường”, đào 619 hố rác; tham gia 870 ngày công và đóng góp hơn 1 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và lắp đường điện chiếu sáng. Đồng thời, quyên góp được 3.472 kg gạo và 57,7 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Jil (làng O Đeh, xã Ia Pết) chia sẻ: “Thực hiện các phong trào, hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức, mình không chỉ được tham gia nhiều hội thi, trò chơi có ý nghĩa để nâng cao đời sống tinh thần mà còn có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng làng quê ngày càng khởi sắc”…

Bà Võ Thị Vân cho biết thêm: Việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua không chỉ giúp hội viên, phụ nữ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế mà còn góp phần giúp Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Do đó, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch chuyên đề, lựa chọn các nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực để chỉ đạo các tổ chức Hội thực hiện nhằm thu hút hội viên, phụ nữ tham gia. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi, lớp học, tập huấn khoa học kỹ thuật cho chị em để nâng cao năng lực hiểu biết, trên cơ sở đó giới thiệu việc làm để chị em có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống…

Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.