Đổi thay ở Kim Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, nhân dân thôn Kim Thành (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã chung sức, đồng lòng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo của thôn ngày càng thay đổi, góp phần cùng xã Ia Hrung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2017.

Con đường nhựa thẳng tắp từ trung tâm xã Ia Hrung dẫn về thôn Kim Thành với nhà cửa khang trang 2 bên đường đã minh chứng cho sự đổi thay của cuộc sống người dân nơi đây. Nhớ lại những ngày đầu thành lập thôn, bà con vẫn còn ám ảnh bởi cảnh rừng núi hoang vu, bệnh sốt rét hoành hành. Nhiều hộ vì không chịu nổi khó khăn, gian khổ đã đi tìm những vùng đất khác hoặc bỏ về quê, chỉ còn 30 hộ dân bám trụ lại. Vậy mà cũng gần 30 năm trôi qua. Giờ đây, thôn Kim Thành đang dần đổi thay từng ngày. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo.

 

Phong trào Văn hóa văn nghệ luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư. Ảnh: M.T
Phong trào Văn hóa văn nghệ luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư. Ảnh: M.T

Đặc biệt, qua 6 năm xây dựng nông thôn mới, thôn Kim Thành đã có bước phát triển rõ rệt. Trong sản xuất nông nghiệp, bà con đã  tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, thôn đã cơ bản đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng được kéo giảm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 28 triệu đồng/năm. Thôn chỉ còn 4/102 hộ nghèo; hộ giàu và khá giả chiếm trên 70%. Với sự đồng lòng chung tay của người dân nên đường làng ngõ xóm khang trang, sạch sẽ, mùa mưa không còn lầy lội. Đến nay, giao thông nội thôn đã hoàn chỉnh với các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa gần 100%. Trong thôn có 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, công tác bảo vệ môi trường thường xuyên được chú trọng.

Ông Đỗ Văn Thuần-Bí thư chi bộ thôn Kim Thành, cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, nhân dân thôn Kim Thành đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí môi trường luôn được chúng tôi chú trọng để đảm bảo cho người dân có không gian sống xanh-sạch-đẹp. Hiện nay, tất cả các hộ trong thôn đã có hố rác cá nhân nhỏ để giữ vệ sinh chung. Hàng tháng, hàng quý, chúng tôi đều tiến hành dọn dẹp, cắt tỉa cỏ bên đường”.

Có được những kết quả đó là nhờ sự đồng thuận, nhất trí cao của bà con trong thôn. Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 6 năm qua, nhân dân thôn Kim Thành đã đóng góp trên 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng đường, cổng chào, hội trường…Thôn luôn được biểu dương vì có thành tích đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Bà Nguyễn Thị Sáu (một người dân thôn Kim Thành) chia sẻ: “Khi phát động xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã tham gia đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng các công trình. Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước”.

Khi kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của bà con trong thôn cũng ngày càng được cải thiện. Vào các dịp lễ, Tết, thôn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao cho người dân vui chơi. Hàng năm, thôn cũng tích cực tham gia các phong trào thể dục-thể thao do huyện, xã tổ chức và đạt được nhiều thành tích đáng kể ở các bộ môn như bóng chuyền, bắn nỏ… Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đã xây dựng được tủ sách để bà con nâng cao kiến thức.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, nhân dân thôn Kim Thành tiếp tục tập trung nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chung sức cùng với xã Ia Hrung về đích nông thôn mới và giữ vững danh hiệu này.

Minh Thoan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.