Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đoàn viên thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đoàn viên thanh niên” là mô hình thiết thực do Đoàn Thanh niên xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) triển khai nhằm giúp đoàn viên thanh niên từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Xã Ia Phìn hiện có 178 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang tham gia sinh hoạt tại 10 chi đoàn thôn, làng, trong đó có 3 chi đoàn dân tộc thiểu số, gồm: Bak 1, Bak 2 và Grang 1. Do quỹ đất sản xuất ít nên ĐVTN  ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số phải đi làm thuê, thu nhập khá bấp bênh. Anh Phạm Anh Trung-Bí thư Đoàn xã Ia Phìn, cho biết: “Với mong muốn hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, năm 2015, Đoàn xã đã thống nhất triển khai mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong ĐVTN”, tập trung vào ĐVTN  ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số”. Ban đầu, các chi đoàn  triển khai tuyên truyền, vận động ĐVTN thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ việc sử dụng quỹ đất sản xuất trồng cây gì, nuôi con gì cho hiệu quả. Các chi đoàn cũng hướng dẫn các gia đình cách xây dựng “Vườn rau thanh niên”, vận động không thả rông gia súc, dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau nhà để giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh bệnh tật…

 

Mô hình chăn nuôi heo của đoàn viên Kpuih Soa.                                     Ảnh: A.H
Mô hình chăn nuôi heo của đoàn viên Kpuih Soa. Ảnh: A.H

Đặc biệt, để giúp ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ngay năm đầu tiên triển khai mô hình, Đoàn xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm và vận động ĐVTN  ủng hộ được 4,7 triệu đồng. Số tiền này được dùng để giúp gia đình anh Kpuih Soa (làng Grang 1) là hộ nghèo vì không có đất sản xuất, cả vợ lẫn chồng đều không có việc làm ổn định. “Đây là công trình điểm nên thay vì hỗ trợ tiền mặt, Đoàn xã đã mua vật liệu, 3 con heo giống, thức ăn cho heo và huy động ĐVTN tham gia ngày công để làm chuồng chăn nuôi theo nguyện vọng của gia đình. Đoàn xã cũng giao cho Bí thư chi đoàn làng Grang 1 trực tiếp chịu trách nhiệm hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, phòng bệnh, dọn vệ sinh chuồng trại…”-Bí thư Đoàn xã Ia Phìn Phạm Anh Trung cho biết. Chỉ sau vài tháng, 3 con heo của gia đình anh Kpuih Soa đã được xuất chuồng. Số tiền bán heo, anh Kpuih Soa tiếp tục đầu tư mua heo giống, mua cám để duy trì chăn nuôi. Hiện đàn heo nhà anh đã có 7 con. Anh Kpuih Soa phấn khởi: “Nhờ có Đoàn Thanh niên xã giúp đỡ, cuộc sống của gia đình tôi đã bớt khó khăn và có nguồn thu nhập ổn định”. Theo anh Kpuih Soa, nuôi heo nhốt chuồng lợi hơn rất nhiều so với thả rông, vì không lo mất trộm, heo ăn uống đầy đủ nên nhanh lớn. Đặc biệt, gia đình có thêm nguồn phân để bón cho cây trồng.

Không dừng lại ở đó, năm 2016, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục vận động ĐVTN và các nhà hảo tâm trong xã được trên 12 triệu đồng, giúp cho 5 ĐVTN ở các chi đoàn: Grang 1, Bản Tân, Bak 1, Hoàng Yên, Hoàng Hưng sửa chữa chuồng heo, chuồng bò. Được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò, song vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình anh Nguyễn Đức Hải (thôn Hoàng Hưng) vẫn nuôi nhốt tạm bợ ở phía sau nhà. “Trong lúc loay hoay tìm kinh phí, gia đình tôi được Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ 2 triệu đồng mua nguyên-vật liệu, chi đoàn thôn vận động đoàn viên tham gia ngày công để dựng chuồng chăn nuôi cho chắc chắn, tôi rất phấn khởi! Bên cạnh đó, gia đình tôi còn được chi đoàn hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cỏ ngay trong vườn để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò…”-anh Hải chia sẻ.

Nói về mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong ĐVTN”, anh Phạm Anh Trung cho rằng, sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã khẳng định được hiệu quả bằng việc giúp một số ĐVTN nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và dần thay đổi thói quen trong sản xuất, sinh hoạt… “Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục vận động để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ ĐVTN khó khăn; đề xuất với cấp ủy, chính quyền mở các lớp tập huấn, dạy nghề và tạo điều kiện để ĐVTN tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế”-Bí thư Đoàn xã Phạm Anh Trung nhấn mạnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.