Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm góp phần cùng với địa phương thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã nỗ lực làm tốt việc nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Lý Tiến Thành-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, cũng như cấp ủy và chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế huyện đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến và triển khai những quy định mới của Luật BHYT, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy định đạo đức nghề nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn để người bệnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

 

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ia Grai niềm nở tiếp đón bệnh nhân.        Ảnh: T.N
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ia Grai niềm nở tiếp đón bệnh nhân. Ảnh: T.N

Bệnh viện Đa khoa huyện Ia Grai (đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện) đã được UBND tỉnh xếp loại bệnh viện đa khoa hạng III. Bệnh viện có 9 khoa-phòng, đủ điều kiện bố trí 120 giường bệnh đã được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn khu khám bệnh và điều trị liên hoàn khang trang, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã được tăng cường thêm các trang-thiết bị y tế hiện đại như máy trợ hô hấp, máy siêu âm màu, máy chụp Xquang, máy điện não đồ, máy xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu, trang-thiết bị khám chuyên khoa răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng, cùng hệ thống phần mềm quản lý khám-chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa huyện có 15 bác sĩ, trong đó có 5 bác sĩ chuyên khoa cấp I và 3 bác sĩ có trình độ định hướng chuyên khoa sau đại học, 2 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, cùng hơn 10 cử nhân điều dưỡng và cử nhân chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh-xét nghiệm...

Bệnh viện đã từng bước áp dụng phương pháp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, thường xuyên cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài việc thực hiện các quy định kỹ thuật y tế, đơn vị còn xây dựng các phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị và rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân nói chung, cũng như người có thẻ BHYT.

 

Bác sĩ Lý Tiến Thành-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai: “Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa, thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi. Chú trọng thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ, y đức của đội ngũ cán bộ, viên chức. Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh BHYT ngày càng tăng”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết bệnh nhân đều tin tưởng vào tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viên Đa khoa huyện Ia Grai. Bệnh nhân Hà Thị Tấm (ở thôn 1, xã Ia Tô) bộc bạch: “Tôi bị bệnh hậu sản, vào nằm viện với tổng chi phí gần 1,1 triệu đồng. Nhờ mua BHYT liên tục nhiều năm qua nên lần này, tôi được điều trị miễn phí. Các bác sĩ rất tận tình chữa trị nên bệnh của tôi chóng khỏi”.

Tâm Duyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.