Thời trang Phố núi… rục rịch vào đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dẫu chỉ hai mùa mưa nắng nhưng không vì thế mà xu hướng cập nhật thời trang của người dân Phố núi kém sôi động. Đó cũng là lý do vì sao số cửa hàng thời trang tại Pleiku dẫu nhiều như nấm sau mưa nhưng vẫn có đất sống vì nhu cầu mặc đẹp của người dân nơi đây đã và đang được tăng lên đáng kể.

Nói về xu hướng thời trang mùa đông năm nay, chị Hoàng Ngọc-Chủ shop thời trang Co.Co Boutique (số 10 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) cho biết: Đối với các lứa tuổi khác nhau thì xu hướng thời trang cũng có phần khác. Giới trẻ thì hiện đang chuộng những mốt áo khoác theo phong cách Boyfriend (các loại áo khoác phông dài, kiểu dáng rộng rãi) phối với quần Jeans và bốt ngắn cổ. Người trung tuổi thì thích áo măng tô dạ, áo khoác ka ki cổ điển hoặc áo khoác oversize (những chiếc áo quá khổ với các đường cắt may mạnh mẽ, dứt khoát được làm từ lông thú, len hoặc vải dạ) toát lên nét thanh lịch đầy sức hút. Một số khác thì chuộng vest 2 lớp ấm áp, dáng dài để khoác ngoài đầm…

 

Các shop thời trang đã bắt đầu nhập hàng lạnh về bán. Ảnh: N.N
Các shop thời trang đã bắt đầu nhập hàng lạnh về bán. Ảnh: N.N

Không lạ nhưng áo khoác da vẫn “hot” trong mùa đông năm nay vì sức hút của chất liệu này là… không thể cưỡng lại được. Đối với Gia Lai, thời tiết mát mẻ, buổi chiều một chút se se lạnh nên áo len mỏng nhẹ vẫn được nhiều người ưa chuộng và hầu như mùa nào cũng bán được chứ không chỉ mùa đông.

“Trang phục thời trang mùa đông năm nay nhìn chung rất đa dạng. “Tín đồ” thời trang Phố núi rất chịu khó cập nhật xu hướng thời trang mới. Một số mẫu thời trang dẫu chỉ mới được trình diễn tại các sàn diễn thời trang lớn nhưng chỉ vài hôm sau đã có người ghé qua cửa hàng để đặt mua. Chính vì vậy, các shop thời trang nếu không cập nhật hàng ngày và chịu khó tìm hiểu xu hướng chung là coi như mất khách. Lúc đầu khi mới kinh doanh, tôi chỉ lấy hàng theo ý của mình nhưng sau một thời gian thì nghiệm ra rằng phải theo xu hướng của khách và theo xu hướng chung thì mới trụ lại được. Nhờ vậy, dù nhiều shop thời trang mở rồi đóng cửa nhưng cửa hàng của tôi khách vẫn ghé đến thường xuyên”-chị Hoàng Ngọc chia sẻ.

Đến thời điểm này còn khá sớm nhưng hầu hết các cửa hàng thời trang đã bắt đầu nhập hàng về và sức mua cũng đã bắt đầu tăng lên. Năm nay, giá cả các mặt hàng thời trang mùa đông có tăng nhưng không đáng kể và giá cả có thể đáp ứng được đủ mọi thành phần. Chị Nguyễn Thị Thủy-Chủ shop thời trang Hải Vân (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cho biết: Với áo khoác dạ, hàng tầm trung trên 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Áo khoác dạ cao cấp giá từ 3 triệu đồng trở lên. Với đồ len, tùy theo chất liệu len giá dao động từ 100.000 đồng đến trên 1 triệu đồng… Các loại áo khoác khác giá từ vài trăm ngàn đồng trở lên.

Theo chị Thủy, màu thời thượng trong mùa đông năm nay là đỏ, trong đó đỏ nâu hay đỏ rượu vang đều hoàn hảo; màu hồng nude, màu xám cũng được chú ý… Và không nằm ngoài xu thế chung, những mẫu thời trang đang bày bán tại nhiều cửa hàng hiện nay màu hồng, xám, đỏ vẫn chiếm ưu thế. Đừng nghĩ chỉ những thành phố lớn không khí thời trang mới sôi nổi nhưng thực chất tại Phố núi các “tín đồ” thời trang cũng đã và đang rộn ràng mua sắm váy, áo cho mùa đông tới.

Theo dự báo, đi kèm với những mẫu thời trang theo xu hướng chung thì những phụ kiện kèm theo như găng tay, mũ nồi, túi xách ngoại cỡ, thắt lưng to bản… cũng là những phụ kiện không thể thiếu cho thời trang đông năm nay. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều cửa hàng cũng đã nhập hàng về bày bán với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng từ phụ kiện làm thủ công đến những phụ kiện được chế tác tinh xảo nhập từ nước ngoài. Tùy theo chất liệu, kiểu dáng mà giá cả các phụ kiện trên cũng dao động từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng/món.

Thời tiết Gia Lai hiện vẫn đang ấm áp và dẫu Pleiku chẳng có 4 mùa nhưng với các “tín đồ” thời trang nơi đây thì việc mua sắm áo quần và phụ kiện cho mùa đông năm nay đã và đang bắt đầu rộn ràng trên Phố núi.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.