Mệt mỏi vì những giai điệu… không êm ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mấy hôm nay, những người dân thuộc khu vực xung quanh Bưu điện tỉnh đều cảm thấy như bị… stress nặng khi suốt ngày bị “tra tấn” bởi những âm thanh được khuếch đại lên bằng những chiếc loa công suất lớn từ 2 điểm quảng cáo khuyến mãi của Vinaphone ngay bên hông Bưu điện (đặt góc giao lộ Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, TP. Pleiku).
Hai điểm quảng cáo các chương trình khuyến mãi của Vinaphone bên hông Bưu điện tỉnh. Ảnh: H.D
Hai điểm quảng cáo các chương trình khuyến mãi của Vinaphone. Ảnh: H.D
“Họ đặt loa hướng ra đường, mở nhạc với âm lượng cực đại khiến người dân nói chung, người già nói riêng như tôi không thể nào chịu nổi. Ai cấm họ mở nhạc, nhưng gây sự chú ý bằng cách này thì… không biết còn phải chịu đựng mấy ngày?”- cụ Hiến, một người sống gần đó bỏ lửng câu nói và lắc đầu ngán ngẩm. Còn người dân sống quanh khu vực ngã ba Hoa Lư và ngã tư Võ Thị Sáu- Hùng Vương thì bị ô nhiễm tiếng ồn suốt ngày kể từ khi tại đây “mọc” lên hai chi nhánh của thegioididong.com.
Điều 12 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường thì mức phạt vi phạm về tiếng ồn cụ thể như sau: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng lần lượt với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép dưới 1,5 lần và từ 1,5 lần trở lên trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng lần lượt với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép dưới 1,5 lần và từ 1,5 lần trở lên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến trước 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Thời gian đúng buổi trưa và khoảng 7-8 giờ tối, các trung tâm này có mở nhạc nhỏ lại hoặc tắt luôn, còn lại thì nhạc xập xình suốt ngày. Không ít người “Bực lắm nhưng mình có quyền gì cấm họ?”. Rõ ràng đã là người dân của một đô thị loại II nhưng không ít người vẫn chưa biết cách ứng xử với chính đô thị của mình.

Các nhà khoa học đã chứng minh ô nhiễm do tiếng ồn có ảnh hưởng rất lớn về mặt sức khỏe của con người. Tùy theo mức độ và thời gian tiếp xúc (thường xuyên hay không thường xuyên) với tiếng ồn sẽ có các biểu hiện khác nhau như: Ù tai, tức ở tai, nghe kém, tâm thần suy nhược, nhức đầu, mất ngủ... Nghiêm trọng hơn, tiếng ồn còn có tác hại về tâm lý như gây khó chịu, bực bội, dễ cáu gắt, làm mất tập trung, dễ nhầm lẫn... Nếu tiếp xúc với tiếng ồn cao từ 85 decibel trở lên trong 6 giờ/ngày trong thời gian 3 tháng có thể dẫn đến điếc. Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra đối với các dịch vụ kinh doanh để họ chấp hành đúng quy định, nhắc nhở và xử lý nghiêm khi có vi phạm.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.