Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc về công tác dân tộc-tôn giáo tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-9, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, đoàn cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS. TS Hoàng Thị Lan-Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số đơn vị liên quan để tìm hiểu về thực tiễn một số vấn đề dân tộc, tôn giáo và mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở tỉnh Gia Lai.

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 14 tổ chức tôn giáo đang hoạt động với 412.055 tín đồ; 1 tổ chức được cấp đăng ký hoạt động với 334 người tin theo; 13 hệ phái Tin lành chưa được công nhận đang hoạt động. Toàn tỉnh có 343 chức sắc, 1.528 chức việc và 510 nhà tu. Hoạt động tôn giáo diễn ra tương đối ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đề ra và thực hiện theo phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc.

PGS.TS Hoàng Thị Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
PGS.TS Hoàng Thị Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức tôn giáo và tín đồ tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, dạy nghề; tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Tuy nhiên cũng có một số vấn đề đặt ra trong công tác dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đó là tình trạng xây dựng, cơi nới cơ sở tôn giáo trái pháp luật; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc-tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về tình hình dân tộc, tôn giáo; mối quan hệ giữa dân tộc-tôn giáo và những vấn đề đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số; tác động của mối quan hệ dân tộc-tôn giáo đối với đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra hiện nay; thực tiễn giải quyết mối quan hệ dân tộc-tôn giáo ở tỉnh Gia Lai trên các phương diện...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Thay mặt Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS Hoàng Thị Lan nhấn mạnh: Những thông tin tại buổi làm việc sẽ là tài liệu hữu ích, hỗ trợ cho Học viện trong công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ thời gian tới. Đồng thời là cơ sở quan trọng góp phần trong công tác tư vấn, tham mưu, hoạch định các chủ trương, chính sách giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế tại một số điểm di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ngày 1-10, Đoàn công tác tiếp tục làm việc về những nội dung liên quan tại huyện Chư Păh.

                                                                                                                                    ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.