Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku tự quản 128 tuyến đường an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-4, Thường trực Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố về công tác Hội từ năm 2019 đến nay.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính
Hội CCB thành phố hiện có 4.623 hội viên tham gia sinh hoạt ở 171 chi hội thuộc 24 Hội cơ sở. Hơn 1 năm qua, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua của Hội có sức lan tỏa, đạt được kết quả đáng khích lệ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Các hoạt động nghĩa tình, chính sách an sinh xã hội, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống được quan tâm triển khai, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 
Từ năm 2020 đến nay, Hội đã duy trì và củng cố 24 tổ đội trung kiên nòng cốt với 1.000 hội viên tham gia; xây dựng 29 tổ tiết kiệm và vay vốn; đã vận động làm 2 nhà "Nghĩa tình đồng đội", hỗ trợ và sửa chữa 2 nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng vận động cán bộ, hội viên hiến 95 m2 đất, đóng góp 1.520 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa; duy trì 128 đoạn đường an toàn giao thông do CCB tự quản với chiều dài 40 km.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang đánh giá cao các hoạt động và phong trào thi đua của Hội CCB thành phố trong thời gian qua ngày càng phát triển sâu rộng. Đồng thời, yêu cầu Hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tăng cường niềm tin của hội viên, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong hội viên. 
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.