Gia Lai: Đại biểu chức sắc tôn giáo chúc tết lãnh đạo tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-1, đoàn đại biểu chức sắc đại diện 5 tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành, đạo Baha’I đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp đón tết Nguyên Đán Kỷ Hợi  năm 2019. 
Tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy có các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng lãnh đạo một số ban Đảng. Tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng; tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có phó Chủ tịch Nguyễn Thành Nuôi và Đinh Thị Giang, tại trụ sở HĐND tỉnh có các lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh...
Đại diện chức sắc tôn giáo tỉnh chúc tết Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Nhật
Đại diện chức sắc tôn giáo tỉnh chúc tết Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Nhật
Theo đó, đại diện chức sắc của 5 tôn giáo đã chúc mừng lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019; đồng thời, đoàn đã nghe lãnh đạo tỉnh thông tin về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019...
Bên cạnh đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai  biểu dương sự đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm mới Kỷ Hợi- 2019 tiếp tục chú trọng tuyên truyền, động viên toàn thể chức sắc, tu sỹ và tín đồ nêu cao tinh thần sống tốt đời-đẹp đạo và chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động tôn giáo. Tăng cường các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, tương thân tương ái, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà trong năm 2019...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng ngày, đoàn đại biểu chức sắc đại diện cho 5 tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Sở Nội vụ- Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku, cùng một số cơ quan liên quan.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.