Hà Đông cần tập trung phát triển sản xuất để giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-9, đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đak Đoa.
Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững
Hà Đông là vùng căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Song do nằm ở vùng sâu, vùng xa, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chính là lúa rẫy, mì, bời lời... nên đời sống của người dân Hà Đông gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí thấp, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, một bộ phận người dân chưa chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên thu nhập bình quân đầu người của xã hiện chỉ đạt 11 triệu đồng/năm. Toàn xã hiện có 425 hộ nghèo (chiếm trên 49%) và 161 hộ cận nghèo (chiếm 18,6%)…
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kon Mahar.                             Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kon Mahar. Ảnh: Q.T
Tại làng Kon Mahar, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hiện chiếm gần 60%. Lý giải với đoàn công tác của Tỉnh ủy về điều này, ông Bơi-Trưởng thôn Kon Mahar cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hộ nghèo, cận nghèo còn cao là do trình độ nhận thức của người dân còn thấp, tỷ lệ sinh cao, thiếu vốn sản xuất… Đặc biệt, đường vào các khu sản xuất của dân làng vừa xa, vừa dốc, rất khó đi nên chi phí vận chuyển nông sản cao, ảnh hưởng đến thu nhập. Ông Bơi đề nghị tỉnh và huyện quan tâm đầu tư làm đường vào khu sản xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, tiến tới giảm nghèo bền vững.
Về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo hệ thống chính trị xã Hà Đông và làng Kon Mahar cần tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3 vì đây chính là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đak Đoa, các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng người dân trên địa bàn xã Hà Đông nói chung và làng Kon Mahar nói riêng không có sổ đỏ cả đất ở và đất sản xuất, tạo điều kiện để bà con vay vốn phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo.
Quang cảnh buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ha Đông. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ha Đông. Ảnh: Quang Tấn
Đồng quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị xã, các làng thời gian qua chưa cao, không đi sâu, đi sát cơ sở để nắm bắt tình hình nên tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống chính trị huyện Đak Đoa, xã Hà Đông và các ngành chức năng cần đặc biệt quan tâm chăm lo hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tiến tới giảm nghèo bền vững. Ngoài những cây trồng chính như lúa, bời lời… thì xã, huyện cần tìm hiểu, nghiên cứu kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển cây dược liệu; xây dựng các mô hình cụ thể kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, địa phương cần khảo sát, nghiên cứu dựa trên điều kiện khí hậu, các danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa lâu đời của đồng bào Bahnar để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch homestay.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Hà Đông cần quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt cần giải quyết vấn đề thiếu sách vở, dụng cụ học tập của học sinh khi bước vào năm học mới. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương cần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
 Vận động người dân không theo tà đạo “Hà Mòn” 
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) trong một chuyến làm việc tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa.   Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) trong một chuyến làm việc tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đức Thụy
Báo cáo với đoàn công tác, ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông-cho biết: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thời gian qua được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 3 vụ gây rối trật tự, 4 vụ bạo lực gia đình và đều đã được giải quyết ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, một số hộ dân trên địa bàn làng Kon Mahar do tập tục sống, sản xuất ở nhà đầm (sáng thứ hai đi làm, chiều thứ bảy về) đã bị một số đối tượng xấu lôi kéo tham gia tà đạo “Hà Mòn”. Sau khi phát hiện, các cơ quan của huyện, xã đã tiến hành bóc gỡ, đồng thời vận động các hộ dân tái hòa nhập cộng đồng.
Để giải quyết vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu hệ thống chính trị xã và làng Kon Mahar đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con không nên lợi dụng các nhà đầm để cất giấu, nuôi dưỡng hay tiếp tay cho các hoạt động móc nối, lôi kéo của các đối tượng tà đạo “Hà Mòn”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động các hộ dân từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Đặc biệt, hệ thống chính trị xã, làng phải gần gũi động viên, chia sẻ để các hộ dân không mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng; phải gắn kết bà con với nhau, cùng nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Hà Đông tập trung chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiến hành tuần tra kiểm soát nhằm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.