HĐND huyện Phú Thiện thông qua 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (ngày 16 và 17-7), kỳ họp HĐND huyện Phú Thiện lần thứ 6, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng làm cơ sở để UBND huyện, các phòng, ban và địa phương tổ chức thực hiện. 
Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để nghe Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể của huyện trình bày kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, các đại biểu tham dự kỳ họp đã được chia làm 4 tổ để thảo luận cũng như thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. 
Anh: T.D
Ảnh: T.D
Tại các tổ thảo luận và phiên chất vấn chung của kỳ họp, đã có tổng số 60 lượt ý kiến tham gia với các nội dung như: vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, tiêu chí đánh giá trong xây dựng nông thôn mới, các giải pháp để xây dựng ngành nông nghiệp huyện phát triển bền vững…. Từ các nội dung chất vấn, các đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện cùng các cơ quan, ban ngành đã tiếp thu ý kiến và giải trình cũng như đưa ra các giải pháp để xử lý, giải quyết trong thời gian tới.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.