Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018. 
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Phát biếu khai mạc hội nghị, Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, sau khi đánh giá những thành tựu đáng khích lệ thời gian qua đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I-2018. 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: M.N
Cụ thể, sản xuất vụ Đông-Xuân 2017-2018 chưa đạt so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ. Công tác phòng-chống cháy rừng thực hiện chưa nghiêm, tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vận diễn biến phức tạp với 178 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. 
Một số dự án đầu tư vẫn chậm hoàn thành thủ tục; trong tổng số 64 dự án khởi công mới năm 2018 chỉ có 12 dự án đang triển khai thi công (chiếm 18,75%). Công tác xúc tiến đầu tư còn một số bất cập; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy được cải thiện nhưng không đáng kể, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số còn chậm…
“Để bàn nhiều vấn đề quan trọng, giải quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian đến, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, bám sát gợi ý để thảo luận, tham gia ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn bản, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện sau này”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, lần thứ 12 (mở rộng). Ảnh: M.N
Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2018; thực hiện nhiệm vụ chất vấn và trả lời chất vấn; tham gia góp ý báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2017; báo cáo những nội dụng quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 11 đến Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV…
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).