Chung tay giữ vững ổn định an ninh biên giới giữa Gia Lai và Rattanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-4, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Rattanakiri (thuộc Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tiếp đoàn có các ngài Muông Poi-Chủ tịch Hộihủ tịch đảng Nhân dân tỉn Rattanakiri, Chủ tịch hội đồng tỉnh Rattanakiri; ngài Thong Sa Vun-Tỉnh trưởng Rattanakiri; cùng các cán bộ cấp cao của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đoàn công tác tỉnh Gia Lai và lãnh đạo tỉnh Rattanakiri . Ảnh: Trần Dung

Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng việc thăm và chúc tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh nói riêng và hai dân tộc nói chung. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin tới lãnh đạo tỉnh Rattanakiri về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm 2017; đồng thời, khẳng định những kết quả mà Gia Lai đạt được có một phần không nhỏ là nhờ vào sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía Rattanakiri. Gia Lai và Rattanakiri là 2 tỉnh chung đường biên giới và có mối quan hệ mật thiết, khăn khít từ lâu, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Trần Dung
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Trần Dung

Nhân dịp đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Rattanakiri tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng vốn có. Trong không khí  vui tươi, đầm ấm, đồng chí mong muốn, hai tỉnh Gia Lai và Rattanakiri trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp lâu đời, thời gian tới cần hỗ trợ, phối hợp nhau tốt hơn nữa cùng xây dựng hai tỉnh ngày càng phát triển. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 2 tỉnh giúp nhau cùng phát triển và chung tay giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới và kỳ vọng tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo 2  tỉnh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Dung
Lãnh đạo 2 tỉnh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Dung

Ngài Muông Poi- Chủ tịch Hội đồng tỉnh Rattanakiri trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai. Đồng thời, qua đây bày tỏ sự tin tưởng  vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai nước phát triển hơn nữa. Tỉnh Rattanakiri sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau nhằm giữ vững an ninh biên giới cũng như an ninh quốc gia.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.