Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 9-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng chào đón tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của mình Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, hiệu quả trên cả phương diện song phương, khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh liên tục phát triển; đồng thời tin tưởng rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Vui mừng trước những tiến triển mới, thực chất trong hợp tác quốc phòng-an ninh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, xử lý các vấn đề an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ; bãi bỏ chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp, bởi vì chương trình này tạo hàng rào kỹ thuật quá mức, có thể ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người lao động nuôi cá tại Việt Nam.

Cùng với đó, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam; tăng cường hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai; tiếp tục các nỗ lực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, tẩy độc môi trường, giúp đỡ người tàn tật...

Vui mừng trước việc Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hy vọng các nghị sỹ Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, đóng góp vào quá trình thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Hoa Kỳ đã trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh lập trường và thái độ tích cực của Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ tiếp tục có thông điệp và chính sách nhất quán góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và bày tỏ sự nhất trí với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tầm nhìn cũng như tương lai tích cực mà hai nước đang cùng hướng tới.

Đại sứ cho biết đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất. Hoa Kỳ ủng hộ và coi là lợi ích chung giữa hai nước khi thấy Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng... Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã có những chương trình hợp tác hỗ trợ Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình phát triển của Việt Nam.

Theo Đại sứ Daniel Kritenbrink, quan hệ thương mại hai nước đang phát triển mạnh mẽ, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC và thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam cách đây hai tháng đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, cũng như khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên mọi khía cạnh, Đại sứ cho biết trong năm 2018, phát huy đà tích cực từ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam, Đại sứ sẽ tăng cường làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ để thực hiện mục tiêu đó.

Hoàng Thị Hoa/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

(GLO)- Sáng 21-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Plei Ring (21/3/1954-21/3/2024) tại Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Plei Ring, xã Hbông.