Lơ Pang: Mưa lớn gây thiệt hại tài sản và hoa màu của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 5 đến ngày 8-9 làm ngập úng ruộng đồng, hoa màu của người dân tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) gây nhiều thiệt hại cho người dân.
Theo ghi nhận của PV, trong những ngày qua, trên địa bàn xã Lơ Pang có mưa lớn khiến nước suối dâng rất cao, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân. Một số ruộng lúa bị bùn đất tràn vào làm hư hỏng nặng. Ngoài ra, một số đoạn đường giao thông trên địa bàn cũng bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Nhìn ao cá bị nước lũ cuốn sạch, anh Nguyễn Hữu Thủy (làng Alao, xã Lơ Pang) thở dài ngao ngán. Ảnh: Hà Phương
Nhìn ao cá bị nước lũ cuốn sạch, anh Nguyễn Hữu Thủy (làng Alao, xã Lơ Pang) thở dài ngao ngán. Ảnh: Hà Phương
Anh Nguyễn Hữu Thủy (làng Alao, xã Lơ Pang) cho biết, đêm 7-9, trên địa bàn xảy ra một trận mưa lớn, nước lũ dâng cao bất ngờ khiến hơn 4 sào ao nuôi cá giống sắp thu hoạch của gia đình anh bị vỡ bờ cuốn sạch cá. Anh Thủy nghẹn ngào: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vợ chồng tôi không kịp trở tay. Khi phát hiện nước dâng cao, tôi cùng vợ chạy ra dùng lưới giăng để giữ cá, nhưng không kịp. Toàn bộ số cá trong ao đã trôi theo dòng nước”.
Theo anh Thủy, trước đó ít hôm, gia đình anh đã tính toán để vài ba hôm nữa đưa số cá giống đi bán. Nhưng ngay trong đêm 7-9, mưa lớn đã khiến cá giống trong ao của gia đình anh Thủy bị mất trắng, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Nhiều diện tích lúa bị đất cát bồi lấp do mưa lớn gây thiệt hại cho nông dân. Ảnh: Hà Phương
Nhiều diện tích lúa bị đất cát bồi lấp do mưa lớn gây thiệt hại cho nông dân. Ảnh: Hà Phương
Cách nhà anh Thủy không xa, chị Lê Thị Thư cũng trong tình trạng tương tự. Trận mưa lớn đã khiến một số cây ăn quả của gia đình chị bị gãy đổ. “Chỉ trong vài giờ, nước đã làm ngập một phần vườn cây. Lần này chắc gia đình tôi thiệt hại khoảng vài chục triệu đồng”-chị Thư than thở.
Trận mưa lớn vừa qua đã khiến một số đoạn đường giao thông bị sạt lở. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. 
Mưa lớn cuốn trôi cống khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Phương
Mưa lớn cuốn trôi cống khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Phương
Chị Thư, bộc bạch: “Con đường của bà con nơi đây mùa khô thì không sao, nhưng mùa mưa thì trơn trượt rất khó đi. Đợt mưa to vừa rồi, nước cuốn trôi hết cống và một phần đường khiến bà con không đi qua được. Chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm sớm hỗ trợ sửa chữa đường, làm cống để bà con chúng tôi đi lại thuận lợi hơn".
Anh Dân (làng Alao, xã Lơ Pang) cho biết: “Mưa lớn từ nhiều ngày qua cuốn trôi toàn bộ gần 3 sào lúa của gia đình tôi và nhiều hộ khác trong làng. Chúng tôi chỉ trông chờ vào ruộng lúa đó, nay bị lũ cuốn trôi hết rồi không biết lấy gì để trang trải cuộc sống trong thời gian tới”.
Ông Yôh-Trưởng thôn Alao-thổ lộ: “Hiện làng Alao có 192 hộ với hơn 1.000 khẩu, đa phần bà con chủ yếu làm nông nghiệp. Trận mưa lớn vừa qua đã làm thiệt hại của bà con nơi đây hơn 10 ha lúa. Ngay sau đó, chúng tôi đã thống kê thiệt hại, báo cáo lên UBND xã đề xuất phương án hỗ trợ cho bà con”.
Theo báo cáo nhanh, có 29,16 ha lúa bị bồi lấp tại các làng: Alao, Đak Hla-Trah, Hlim, Roh, Blên (xã Lơ Pang); mức thiệt hại từ 30% đến 70%.
Ông Huỳnh Ngọc Hải-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang-cho biết: “Xã tiếp tục giao cho các thôn, làng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa, lụt vừa qua thống kê thiệt hại để báo cáo lên UBND huyện có phương án hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, làng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa trên địa bàn. Rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, bị chia cắt để sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn”.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.