An Khê: Một người dân đi qua đập tràn bị nước cuốn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-9, ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 người dân đi qua đập tràn bị nước cuốn trôi, tử vong. 

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 19-9, anh Đoàn Minh Tùng (SN 1991, trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê) trên đường từ nhà người bạn ở thôn An Xuân 2 (xã Xuân An) về nhà. Khi đi qua đập tràn hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak thì anh bị ngã. Do nước dâng cao, nên cả người và xe máy bị cuốn trôi chìm xuống hồ.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 20-9, các lực lượng của xã Xuân An cùng cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tìm thấy và đưa thi thể anh Đoàn Minh Tùng bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự. Ảnh: Ngọc Minh
Đến 8 giờ 30 phút ngày 20-9, các lực lượng chức năng và xã Xuân An (thị xã An Khê) đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Ngọc Minh

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Duy (thôn An Xuân 3, xã Xuân An) đang thả lưới bắt cá gần đó đã lái chõng đến chỗ nạn nhân bị ngã và tìm cách cứu vớt nhưng không thành. Đồng thời, anh Duy gọi điện báo vụ việc cho trưởng thôn, Công an, UBND xã và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 11 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm. 

Tuy nhiên, do điều kiện tìm kiếm vào buổi tối, mực nước trong hồ dâng cao, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm. Thiếu tá Nguyễn Khiển Thành-Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: “Đến 8 giờ 30 phút ngày 20-9, các lực lượng của xã Xuân An cùng cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự”.

NGỌC MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.