Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku gồm Mẹ Puih Krơn, Mẹ Lê Thị Thuê, Mẹ Lê Thị Thọ (phường Hoa Lư), mẹ Rơ Mah Myơr (xã Ia Kênh), mẹ Nguyễn Thị Mười (phường Ia Kring), Mẹ Lê Thị Kiệt (phường Thống Nhất) và Mẹ Lê Thị Diện (phường Thắng Lợi).

 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Minh Châu
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Minh Châu

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên các Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội LHPN tỉnh để tri ân những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện trách nhiệm của Hội trong việc quan tâm, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: tổ chức hành trình “Về nguồn”, thăm các di tích lịch sử, tặng quà cho hội viên phụ nữ vùng căn cứ; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ vật chất, ngày công sửa chữa, xây mới nhà cho các gia đình chính sách, người có công; nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.