Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-5, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch có thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Báo Gia Lai điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm thông qua các chương trình, hiện vật và tiền mặt lên tới 3,5 tỷ đồng. 
Nhờ nguồn lực này, Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh như: phẫu thuật miễn phí cho 9 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, 7 em bị sứt môi hở hàm ếch, hỗ trợ học bổng cho 830 trẻ em, hỗ trợ 30 xe đạp, 100 bộ dụng cụ học tập, 90.270 hộp sữa, 817 thùng mì tôm... thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn hơn 5.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 98.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tôi xin thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của mình hãy tiếp tục quan tâm chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho các em vơi đi những khó khăn, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng và trở thành những con người có ích cho xã hội sau này.
Chúng tôi cam kết quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả. Thực hiện báo cáo công khai định kỳ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp quỹ.
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai xin ghi nhận sự giúp đỡ, ủng hộ dưới mọi hình thức của những tấm lòng nhân ái theo địa chỉ: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai (số 10 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tài khoản: 500.021.100.2084 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.823262 - 02693.714122.
Xin chân thành cảm ơn!
Thay mặt UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.