Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trao ngôi nhà "Mái ấm biên cương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai tổ chức trao tặng nhà "Mái ấm biên cương" cho gia đình chị Siu Hồng ở làng Kúc (xã Ia O, huyện Ia Grai).

Ảnh: Phương Lộc
Đoàn công tác trao nhà cho gia đình chị Siu Hồng (làng Kúc, xã Ia O, huyện Ia Grai). Ảnh: Phương Lộc
Căn nhà có diện tích 40m2, gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, được xây dựng với kinh phí 90 triệu đồng. Trong đó, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai hỗ trợ 20 triệu đồng; gia đình đầu tư 20 triệu đồng. Xã Ia O huy động lực lượng dân quân giúp thêm ngày công lao động.
Dịp này, Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai còn tặng 1 con bê cái trị giá 10 triệu đồng để gia đình chăn nuôi phát triển kinh tế. Đây là căn nhà đầu tiên thuộc chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động nhằm hỗ trợ 27 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã biên giới thuộc huyện Ia Grai xây dựng nhà ở trong năm 2022.
Được biết, chị Siu Hồng mồ côi cả cha lẫn mẹ, vừa lập gia đình nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Được tặng nhà “Mái ấm biên cương”, vợ chồng chị rất phấn khởi và hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, sớm ổn định cuộc sống.
PHƯƠNG LỘC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.