Gia Lai: Truyền thông công tác an ninh biên giới cho phụ nữ vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Grai tổ chức truyền thông công tác an ninh biên giới năm 2021 cho 100 hội viên, phụ nữ tại xã Ia O.
Trước đó, trên 100 hội viên phụ nữ xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) cũng được truyền thông về công tác đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: Minh Châu
Trước đó, trên 100 hội viên phụ nữ xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) cũng được truyền thông về công tác đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: Minh Châu
Tại buổi truyền thông, các hội viên, phụ nữ được cung cấp những thông tin để nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh biên giới; chủ động tham gia các hoạt động đấu tranh, phòng-chống vượt biên, xâm nhập trái phép. Ngoài ra, phụ nữ vùng biên được giới thiệu các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời vận động, thu hút phụ nữ tham gia công tác Hội tại vùng biên, góp phần nâng cao dân trí, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. 
Được biết, truyền thông công tác an ninh biên giới năm 2021 được tổ chức tại 7 xã biên giới và 1 xã vùng đệm thuộc 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông. Các xã tùy tình hình thực tế sẽ thành lập câu lạc bộ phù hợp với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ. Các thành viên sinh hoạt định kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, người dân khu vực biên giới chấp hành các hiệp định, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. 
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.