Chư Sê: Tổ chức chương trình "Nấu cơm từ thiện" hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 6 đến 20-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) và các nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình "Nấu cơm từ thiện" nhằm hỗ trợ cho người dân đang thực hiện cách ly y tế trong khu cách ly tập trung của huyện. 
Hỗ trợ suất ăn cho người dân trong khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc
Chương trình hỗ trợ suất ăn trong khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc
Theo đó, ngày 6-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp cùng chùa Mỹ Thạch hỗ trợ 1.200 suất cơm chay cho 400 người dân khu cách ly và người dân về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Kinh phí do phật tử chùa Mỹ Thạch vận động, tài trợ.
Ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê-cho biết: Từ ngày 6 đến ngày 20-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê sẽ phối hợp với chùa Mỹ Thạch, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài huyện tổ chức chương trình “Nấu cơm từ thiện” hỗ trợ cho người dân đang cách ly trong khu cách ly tập trung của huyện. Dự kiến trong 14 ngày, chương trình sẽ hỗ trợ trên 16.000 suất ăn (bình quân 1.200 suất/ngày).
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời chia sẻ, động viên người dân đang thực hiện cách ly y tế vơi bớt khó khăn, yên tâm hoàn thành thời gian cách ly tập trung.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.