Gia Lai: Hơn 20 tấn hàng hỗ trợ người dân tỉnh Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển hơn 20 tấn hàng hỗ trợ người dân tỉnh Bình Dương đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cán bộ, nhân dân thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa chuyển hơn 20 tấn hàng để hỗ trợ người dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Cán bộ, Nhân dân thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa chuyển hơn 20 tấn hàng để hỗ trợ người dân TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Ảnh: Nguyễn Sang

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp các tỉnh, thành phía Nam, thông qua Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội, người dân thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa đã tích cực quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con vùng dịch.

Số nhu yếu phẩm gồm: 16 tấn gạo, gần 2 tấn rau củ quả, 655 thùng mì tôm, 400 thùng nước mắm, xà dầu... với tổng giá trị là hơn 100 triệu đồng, được người dân thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa ủng hộ trong những ngày qua để chia sẻ với người dân TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, trên 10 tấn hàng của thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũng đã được vận chuyển kịp thời đến bà con vùng dịch TP. Hồ Chí Minh.

 

NGUYỄN SANG
 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.