Gia Lai: Tặng hàng trăm suất quà cho người dân trong khu vực phong tỏa và tại khu cách ly tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-7, đại diện Câu lạc bộ từ thiện Tâm Đức (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Phòng khám Nha khoa Á châu và Nha khoa Biển Hồ (TP. Pleiku) đã đến thăm, tặng quà cho người dân đang thực hiện phong tỏa tại làng Kte (xã Hbông, huyện Chư Sê) và công dân đang cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện TP. Pleiku.


Theo đó, từ nguồn kinh phí vận động các Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm, sáng 11-7, Câu lạc bộ từ thiện Tâm Đức đã trao 318 suất quà gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, rau củ quả… cho người dân làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê trong khu vực phong tỏa do dịch Covid-19. Ngoài ra, đoàn từ thiện còn tặng 50 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 50 chiếc kính ngăn giọt bắn và 55 thùng nước lọc hỗ trợ lực lượng chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Tổng giá trị quà tặng là 60 triệu đồng.

 Cán bộ, y-bác sĩ trao quà tặng khu cách ly. Ảnh: Bá Bính
Cán bộ, y-bác sĩ thuộc Phòng khám Nha khoa Á châu và Nha khoa Biển Hồ tặng quà cho công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính


Chiều 11-7, đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ thuộc Phòng khám Nha khoa Á châu và Nha khoa Biển Hồ (TP. Pleiku) đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm huấn luyện thành phố. Đồng thời, trao tặng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng cho 35 công dân thuộc diện nghèo khó khăn và trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung.

Toàn bộ số nhu yếu phẩm này do tập thể cán bộ, y-bác sĩ 2 phòng khám nha khoa đóng góp ủng hộ. Được biết, khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện TP. Pleiku có 87 công dân đang thực hiện cách ly, trong đó có 7 trẻ em. Hiện tình trạng sức khỏe tất cả công dân đều tốt.

ANH QUÂN-BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.