Kông Chro: Xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Trong 2 ngày (29 và 30-5), lực lượng chức năng huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 8 triệu đồng. 
Chốt phòng dịch tại thị trấn Kông Chro. Ảnh: Lê Anh
Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại thị trấn Kông Chro. Ảnh: Lê Anh
Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-COV-2 là công dân L.H.L. (SN 1977, trú tại thị trấn Kông Chro) vào chiều 28-5, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Kông Chro đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, trong 2 ngày (29 và 30-5), lực lượng chức năng của huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 8 triệu đồng.
Huyện cũng đã quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn; tạm dừng hoạt động các dịch vụ ăn uống vỉa hè; đối với các nhà hàng, quán ăn chỉ được bán mang về và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các công ty, nhà máy, đơn vị sử dụng lao động triển khai các hoạt động phòng-chống dịch bệnh Covid-19, nhất là đối với các nhà máy điện gió trên địa bàn.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.