Cảnh báo hỏa hoạn mùa nắng nóng ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, hanh khô nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó, vấn đề lo ngại nhất chính là việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong khu đông dân cư. 
Giữa tháng 3-2021 đã xảy ra 1 vụ cháy nhà tại đường Wừu (TP. Pleiku). Vụ cháy xuất phát từ việc chủ nhà bất cẩn khi vứt tàn thuốc lá vào khu vực cỏ khô, vật dụng cũ ở phía sau nhà. Ngọn lửa bùng lên khiến nhiều người phải sơ tán tài sản. Nhờ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy nên thiệt hại không đáng kể.
Mới đây, ngày 3-4, hơn 2 ha hồ tiêu và điều cùng một số cây ăn quả của dân làng Khơ (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) bị cháy rụi. Trước đó, ngày 22-3, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1 ha keo của gia đình ông Trần Quốc Xanh (xã Đông, huyện Kbang). Ông Xanh cho biết: “Hầu hết cây bị cháy đã chết khô buộc phải phá để trồng lại, tổn thất hàng chục triệu đồng”. 
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại đường Wừu (TP. Pleiku) vào ngày 15-3. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại đường Wừu (TP. Pleiku) vào ngày 15-3. Ảnh: Văn Ngọc
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy nương rẫy của người dân. Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Nguyên nhân các vụ cháy là do bất cẩn trong sử dụng lửa. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân để cây cỏ mọc rậm rạp không phát dọn nên chỉ cần có mồi lửa sẽ gây cháy lan trên diện rộng.
“Người dân cần chủ động phòng cháy trong khoảng thời gian nắng nóng kéo dài như hiện nay. Thiết thực nhất là phát quang nương rẫy, tạo đường ranh cản lửa và đặc biệt là cẩn trọng trong sử dụng lửa”-Thượng tá Hùng nhấn mạnh. 
Cũng theo Thượng tá Hùng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy, tổng thiệt hại về tài sản hơn 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020 đã giảm 5 vụ cháy, giảm 1 người bị thương, giảm 1 người chết và giảm khoảng 19,3 tỷ đồng. Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, hanh khô nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó, vấn đề lo ngại nhất chính là việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong khu đông dân cư. 
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân không nên để các vật dễ cháy gần thiết bị tiêu thụ điện, không dùng quá nhiều thiết bị điện chung một ổ cắm, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn, phải thường xuyên kiểm tra bếp, ống dẫn và bình gas; không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất có nguy cơ cháy nổ như: xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy ở trong nhà; hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn; phải lắp thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện, trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết… 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.