Cảnh báo về "kẹo thuốc lá" xuất hiện tràn lan trước cổng trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại nhiều cổng trường ở TPHCM, gần đây, một số loại kẹo mang hình dáng độc lạ, giá rẻ xuất hiện, thu hút nhiều học sinh mua. Trẻ ăn hoặc chơi các loại kẹo này sẽ tác động xấu đến tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

“Kẹo thuốc lá” được nhiều học sinh tại TPHCM ưa chuộng. Ảnh: Ngọc Lê
“Kẹo thuốc lá” được nhiều học sinh tại TPHCM ưa chuộng. Ảnh: Ngọc Lê


Nhiều loại kẹo lạ xuất hiện

Ghi nhận của PV trước một số cổng trường như Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình), Trường Nguyễn Trực (quận 8)... nhiều loại kẹo dẻo, kẹo cứng với hình thù như cây son, cây bút, bình xịt... được bày bán tràn lan với giá từ 3.000-5.000 đồng/cái.

Bà H - người bán tạp hoá trước cổng trường Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) - cho biết: “Đây là loại kẹo được đông đảo học sinh ưa thích vì khá độc, lạ, giá rẻ. Những loại như kẹo son, kẹo xịt thường được nhiều bé gái mua vì khá giống với son và chai xịt thông thường”.

Còn tại cổng trường Tiểu học Bình Giã (quận Tân Bình), những hộp thuốc lá mini với chữ “smoke candy” xuất hiện, được người bán giới thiệu là “kẹo thuốc lá”, được nhiều học sinh ưa chuộng. Loại “kẹo thuốc lá” này có bao bì bên ngoài giống gói thuốc lá của các nhãn hiệu, bên trong mỗi gói có 5 que kẹo được làm như hình điếu thuốc lá. Sản phẩm có mã vạch thể hiện sản xuất tại Trung Quốc, trên sản phẩm không có thông tin nhà nhập khẩu, phân phối.

“Lúc đầu, tôi không có ý định nhập về bán vì biết bán kẹo mang hình dáng như vậy là sai, nhưng vì được chào hàng với giá rẻ nên tôi nhập về một ít bán thử. Loại này được nhiều học sinh yêu thích vì độ độc lạ và giá chỉ có 3.000 đồng/hộp” - người bán cho hay.

Có con từng rất thích “kẹo thuốc lá”, chị Võ Thanh Thiện (sống tại đường Lê Văn Sỹ, quận 3) chia sẻ: “Tôi cũng không để ý lắm đến việc các cháu mua quà ở cổng trường, cho đến khi thấy con trai mình cầm gói kẹo thuốc lá trên tay. Tôi đã cấm và cảnh báo với cháu về tác hại của những loại kẹo này. Đồng thời, tôi cũng nói chuyện với các phụ huynh khác để họ chú ý hơn”.

Tác hại đối với những loại kẹo độc lạ

Quan sát trên bao bì loại “kẹo thuốc lá”, sản phẩm thông tin được ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thông tin về nguyên liệu gồm đường trắng cát, siro nho, thực phẩm phụ gia, axit chanh, hương liệu thơm. Các sản phẩm này có xuất xứ từ Trung Quốc, trên bao bì có ghi hạn sử dụng 12 tháng nhưng lại không thấy ngày sản xuất. Trước đó, “kẹo thuốc lá” cũng được Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cảnh báo là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận học sinh, từ đó hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá.

Một số loại kẹo khác được nhiều học sinh ưa chuộng như kẹo son, kẹo cây bút... đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thậm chí, loại kẹo được người bán hàng giới thiệu là “kẹo xịt” còn không có thương hiệu, nhãn mác.

Chuyên viên tâm lý học đường - Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc cảnh báo: “Bậc cha mẹ cần kiểm soát việc con em mua kẹo, quà vặt trước cổng trường, cho con biết tác hại của kẹo thuốc lá và những loại kẹo không rõ nguồn gốc để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của trẻ”.

Theo bác sĩ Phạm Công Danh - Bộ Môn Dinh dưỡng-An toàn thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh, bánh kẹo giá rẻ bán trôi nổi trên thị trường hiện nay đa phần sử dụng các phụ gia không được cấp phép. Khi sử dụng các loại sản phẩm này, người sử dụng có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn tiêu chảy. Một số hóa chất trong chất phụ gia khi vào cơ thể không gây ngộ độc cấp tính mà sẽ gây ngộ độc mạn tính về sau như dậy thì sớm, rối loạn chuyển hóa, rối loạn chức năng gan, thận, ung thư…

http://https://laodong.vn/ban-doc/canh-bao-ve-keo-thuoc-la-xuat-hien-tran-lan-truoc-cong-truong-hoc-851401.ldo

Theo NGỌC LÊ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.